Pháp đình

Vừa ra tù lại buôn ma túy

Gia Ân- Huyền Trang 27/02/2024 - 19:14

Dù từng nhiều lần sống cảnh “cơm tù áo số” vì tội liên quan đến ma túy, nhưng Đặng Danh Tuấn vẫn ngựa quen đường cũ. Đáng nói, lần này Tuấn thực hiện hành vi mua bán hơn 3,6 kg ma túy khi vừa ra tù không lâu. Tái phạm nguy hiểm, bị cáo này đã bị tòa tuyên án tử hình.

Ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 bị cáo gồm: Đặng Danh Tuấn (SN 1988), trú phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) và Võ Hằng Nga (SN 1992), trú TP Vinh.

Đặng Danh Tuấn là bị cáo có nhân thân xấu khi từng nhiều lần vào tù về các tội danh khác nhau. Cụ thể, vào năm 2005 Tuấn bị xử phạt 3 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản. Đến năm 2009, Tuấn lĩnh án 24 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2016, Tuấn bị Tòa án nhân dân TP Vinh xử phạt 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 2 năm sau, người đàn ông này tiếp tục vào tù với bản án 21 tháng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nhiều lần vào tù ra tội nhưng Tuấn vẫn tiếp tục tái phạm. Theo đó, vào tháng 1/2020 Đặng Danh Tuấn bị xử phạt 39 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 6/2022 người đàn ông này chấp hành xong hình phạt tù.

anh-1q.jpg
Bị cáo Đặng Danh Tuấn lĩnh án tử hình, bị cáo Nga lĩnh án 20 năm tù

Sau khi trở về địa phương sinh sống, do không có công ăn việc làm ổn định nên Tuấn tiếp tục nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời.

Từ mối quan hệ bạn bè, Tuấn quen người đàn ông tên Quang (không rõ địa chỉ). Tháng 9/2022 Tuấn liên lạc với Quang hỏi mua 3kg ma túy, thống nhất giá 300 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Tuấn đưa về nhà mẹ đẻ mình để cất giấu vào nhiều vị trí.

Do có mối quan hệ bạn bè nên ngày 27/9/2022 Tuấn đến quán bia gặp Võ Hằng Nga. Một lúc sau, Nga nhờ Tuấn chở mình về một chung cư ở TP Vinh lấy đồ.

Sau khi chở bạn về chung cư, Tuấn được khách hàng liên lạc đặt mua 1kg ma túy, giá 150 triệu đồng. Người đàn ông này về nhà lấy ma túy, đang chuẩn bị đi giao cho khách thì Nga gọi điện, nhờ sang nhà chở đi công việc.

Nga cầm theo một túi ni lông lên xe, phát hiện túi (chứa ma túy) của Tuấn ở ghế phụ thì bỏ hai túi xuống chỗ để chân. Đến địa điểm giao hàng, Tuấn nhờ Nga cầm túi của mình xuống, còn bản thân thì đi tìm chỗ đậu xe.

Khi Nga vừa mở cửa ô tô thì công an ập vào, thu giữ túi ma túy trên tay người phụ nữ này. Công an kiểm tra xe, phát hiện chiếc túi của Nga trên xe cũng chứa hơn 1,3kg ma túy.

Bị công an bắt, Tuấn khai thêm 2 gói ma túy cất giấu trong nhà mẹ đẻ. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nhà của Nga, thu giữ thêm 40 gam ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Đặng Danh Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 3,6kg ma túy. Trong khi đó, Võ Hằng Nga chịu trách nhiệm hình sự về hơn 1,3kg ma túy.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuấn thừa nhận từng nhiều lần ngồi tù vì ma túy. Về số tiền 300 triệu dùng để buôn ma túy, bị cáo Tuấn khai là tiền bị cáo tích lũy, gửi mẹ trước khi đi tù. Bị cáo Tuấn nhận trách nhiệm về số túy gần 3,6kg, đồng thời khẳng định không liên quan đến ma túy của Nga.

Trong khi đó, bị cáo Nga khai nhận, số ma túy này mang lên xe để bán cho Tuấn. Tuy nhiên, nữ bị cáo không đưa ra được bằng chứng về trao đổi, mua bán giữa hai người về số ma túy này.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Tuấn phạm tội với tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm, số lượng ma túy mà bị cáo mua bán là lớn. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Danh Tuấn tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Hằng Nga bị tuyên phạt 20 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa ra tù lại buôn ma túy