Vụ xe máy tông vào xe tải chở sắt: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

Sơn Tùng| 08/03/2018 21:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 8/3, Công an xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, cháu Hồ Thu G. (SN 2009) – nạn nhân trong vụ tại nạn vào khuya 6/3 đã tử vong.

Theo Công an xã Duy Sơn, cháu G. tử vong vào khoảng 11 giờ trưa hôm qua (7/3) tại bệnh viện. 

Như đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 6/3, ông Hồ Thắng D. (SN 1965; trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) điều khiển xe máy chở theo vợ và cháu G. lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng Bắc-Nam.

Vụ xe máy tông vào xe tải chở sắt: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

Hiện trường vụ tai nạn 

Khi đến Km 947+700, đoạn qua khối phố Ngọc Tam (phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe máy của ông D. tông vào xe tải chở sắt xây dựng đang đậu đỗ bên đường. 

Hậu quả, ông D. tử vong tại chỗ, vợ và con bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến trưa 7/3, cháu G. đã tử vong. Được biết, vợ chồng ông D. có 4 người con, cháu G. là con út của vợ chồng này. 

Liên quan đến tai nạn do xe chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận, cuối tháng 1/2018, trên địa bàn xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cũng xảy ra một trường hợp xe máy tông vào xe bò chở tôn khiến 2 người ở xã này tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ xe máy tông vào xe tải chở sắt: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong