Vụ thao túng thị trường chứng khoán: Bắt em gái ông Trịnh Văn Quyết

Phúc Thái| 04/04/2022 20:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ thao túng chứng khoán, Cơ quan điều tra đã khởi tố bà Trịnh Thị Minh Huế để điều tra hành vi giúp sức cho Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Thông tin được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều ngày 4/4.

Theo ông Xô, bà Trịnh Thị Minh Huế bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ngày 4/4/2022, Viện KSNDTC đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.

van_quyet(1).jpg

Được biết, bà Huế là em gái ruột của ông Trịnh Văn Quyết, người trước đó đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh tương tự.

Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết liên quan đến việc "thổi giá" cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính hàng trăm tỉ.

Hành vi thao túng thị trường chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết bị xác định được thực hiện từ đầu tháng 12/2021 kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10/01/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ thao túng thị trường chứng khoán: Bắt em gái ông Trịnh Văn Quyết