Vụ thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật Bản: Đã bắt được hung thủ

Nhật Minh| 05/08/2021 16:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại họp báo thường kỳ chiều 5/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin về công tác bảo vệ lãnh sự và hỗ trợ nạn nhân người Việt bị sát hại tại Osaka (Nhật Bản), cũng như về công tác lo hậu sự cho nạn nhân.

Đã bắt được hung thủ

Cập nhật về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Cảnh sát Osaka thông báo đã bắt được hung thủ vào 16h10 phút ngày 5/8 (giờ địa phương).

Tại họp báo, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội về việc một thanh niên được cho là người Việt Nam bị sát hại ở khu vực trung tâm thương mại Namba của Osaka, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cảnh sát Osaka và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực để tìm hiểu thông tin vụ việc”.

le-thi-thu-hang.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Ngày 3/8, cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản đã thông tin chính thức cho phía Việt Nam về nạn nhân tên T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu số C6798205, quê quán Hải Phòng. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã liên hệ với gia đình nạn nhân, hỗ trợ gia đình về hậu sự và các thủ tục khác.

“Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương điều tra, xét xử, đưa hung thủ ra xét xử, đảm bảo công tác bảo hộ quyền lợi của công dân việt Nam. Trong nước, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ gia đình nạn nhân để lo hậu sự. Đây là sự việc hết sức đau lòng, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và cố gắng hết sức đưa hung thủ ra xét xử”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 5/8, báo chí Nhật Bản đưa tin về việc cảnh sát Osaka đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ án gây rúng động dư luận thời gian qua.

Theo đó, một thanh niên khoảng 20 tuổi, quốc tịch nước ngoài bị tình nghi là hung thủ sát hại thanh niên người Việt Nam tối 2/8 đã bị bắt giữ.

Sau khi gây án, nghi phạm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng chỉ sau hai ngày lẩn trốn, hắn đã bị Cảnh sát Osaka bắt giữ tại khu Nishinari vào rạng sáng 5/8.

Hiện cơ quan cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục lấy lời khai, thẩm vấn nghi phạm. Vụ việc đang được giới chức Nhật Bản tích cực điều tra để đòi lại công lý cho công dân Việt Nam.

Hiện danh tính và thông tin cụ thể về nghi phạm của vụ án chưa được cảnh sát Nhật Bản công bố.

Sự việc đau lòng

Trước đó, vào tối muộn ngày 2/8, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên nghi là người Việt Nam bị một nam thanh niên khác liên tục đánh, đạp vào mặt khi người này cố gắng bám vào thành cầu. Một lúc sau, do không thể kháng cự, nam thanh niên bị đạp đã rơi xuống sông. Người này sau đó được xác nhận đã tử vong.

osaka.jpg
Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội

Đoạn video rất nhanh đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ, nguyên do là hành vi bạo lực của người đánh nạn nhân diễn ra trong khoảng thời gian không ngắn nhưng không có ai can ngăn. Theo một số góc quay, xuất hiện giọng nói của nam thanh niên thậm chí còn cổ vũ hung thủ đạp nạn nhân xuống nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sau đó cho biết theo thông tin thu thập ban đầu, nam thanh niên tử vong là một du học sinh Việt Nam đã học xong tiếng Nhật tại Trường tiếng Nhật thuộc Học viện Quốc tế Ashiya và đang xin thị thực tạm trú từng tháng một.

Tổng Lãnh sự quán đã liên lạc với người được cho là đã quay và đăng video lên fanpage Osaka Baito, nhưng người này khẳng định không tự quay video mà chỉ đăng lại để câu view.

2935_osaka2.jpg
Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường

Chiều 3/8, cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản, đã có văn bản chính thức xác nhận về nhân thân của nạn nhân bị hành hung và sau đó bị đạp xuống sông tử vong ở tỉnh này. Theo đó, nạn nhân là T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu số C6798205.

T.T.A bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (thuộc quận Chuo, thành phố Osaka). Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng T. T.A không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Tổng Lãnh sự quán đã liên hệ với người thân của T.T.A tại Việt Nam để thông báo về vụ việc và động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản, đồng thời thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp điều tra với các cơ quan chức năng Nhật Bản và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Ngày 4/8, cảnh sát Nhật Bản thông báo công bố kết quả khám nghiệm tử thi nam thanh niên Việt bị đánh, đẩy xuống sông Dotonbori tại Osaka. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong được xác định là do ngạt thở vì đuối nước.

Cảnh sát bước đầu xác nhận nam thanh niên này đã bị đẩy xuống sông sau khi bị đánh đập dã man.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật Bản: Đã bắt được hung thủ