Vụ sạt lở ở Quảng Trị: Tìm thấy 3 thi thể bị vùi lấp

Hoàng Oanh| 18/10/2020 11:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến 10h30 ngày 18/10, đã tìm được 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế 337 bị vùi lấp, trong đó có Chủ nhiệm hậu cần đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Lê Văn Quế.

Trong sáng 18/10/2020, công tác cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở tại huyện Hướng Hóa đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai.

Khu vực xảy ra sạt lở tại căn nhà tập thể của Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4) đóng quân tại địa bàn huyện Hướng Hoá. Thông tin ban đầu, vụ sạt lở này xảy lúc 3h sáng cùng ngày, có nhiều cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp. Địa bàn xảy ra sự cố cách trung tâm thị trấn Khe Sanh hơn 40km.

Rạng sáng ngày 18/10, cứu được 5 cán bộ, chiến sĩ. Đến 10h30 cùng ngày đã tìm được 3 cán bộ bị vùi lấp, trong đó có đồng chí Lê Văn Quế, chủ nhiệm hậu cần đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. 

Vụ sạt lở ở Quảng Trị: Tìm thấy 3 thi thể bị vùi lấp

Ông Hà Sĩ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm.

Tỉnh Quảng Trị đã thành lập ngay trạm chỉ huy tiền phương tại Khe Sanh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trực tiếp chỉ huy cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chỉ đạo xử lý các tình huống cần ứng cứu khẩn cấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng cho biết, UBND tỉnh đã khẩn trương huy động tất cả các lực lượng để tiếp cận. Tuy nhiên, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đang bị sạt lở nghiêm trọng tại km số 12 và 15 khiến các lực lượng cứu hộ, phương tiện cơ giới rất khó khăn trong việc  tiếp cận được hiện trường.

Vụ sạt lở ở Quảng Trị: Tìm thấy 3 thi thể bị vùi lấp

Vụ sạt lở ở Quảng Trị: Tìm thấy 3 thi thể bị vùi lấp

Hiện trường vụ sạt lở, hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai

*Trong sáng ngày 18/10/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lễ viếng và truy điệu Liệt sĩ Thượng tá Bùi Phi Công tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế). Lễ di quan về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 từ 12h đến 15 giờ cùng ngày. Trong quá trình thực hiện vụ tìm kiếm, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tá Bùi Phi Công gặp nạn và hi sinh. Được biết, Thượng tá Bùi Phi Công sinh năm 1978, quê quán huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ nhiệm hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ sạt lở ở Quảng Trị: Tìm thấy 3 thi thể bị vùi lấp