Hồ sơ vụ án

Vụ phóng hỏa khiến 3 người tử vong: Nghi phạm khai gì?

Kim Sáng 22/11/2023 09:34

Tại cơ quan Công an, nghi phạm Nguyễn Văn N. khai nhận đã sát hại chị L.T.M.D. ở phường 15, quận 8, TP.HCM rồi châm lửa phóng hỏa.

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong ở phường 15, quận 8, TP.HCM, cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm để mở rộng điều tra, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tối 21/11, Công an quận 8 đã phối hợp cùng Công an TP.HCM tạm giữ nghi phạm gây án để lấy lời khai.

03(1).jpg
Nghi phạm phóng hoả đốt nhà đã bị Công an bắt giữ.

Bước đầu, tại Cơ quan Công an, nghi phạm khai tên Nguyễn Văn N. (SN 1995), thường trú tại Thôn 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nghi phạm thừa nhận sát hại chị L.T.M.D. (SN 1991), ở căn nhà số 45 hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Sau đó, nghi phạm tưới can xăng, khóa cửa nhốt cháu cháu T.M.T.K. (SN 2021) và N.L.H.P. (SN 2020) rồi châm lửa phóng hỏa.

Sau khi gây án xong, nghi phạm chạy bộ ra con hẻm, chạy được một đoạn thì cởi áo rồi bắt xe ôm tẩu thoát.

34.jpg
Đối tượng đã bị bắt giữ sau khi gây ra vụ án khiến 3 người tử vong.

Tuy nhiên, khi nghi phạm đi tới gần cầu Nguyễn Tri Phương thì bị lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường 15, quận 8 khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở Công an.

Như đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 21/11, căn nhà tại hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 bốc cháy.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận 8 nhanh chóng đến hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện 3 người tử vong, trong đó có một phụ nữ và 2 cháu bé.

Đến 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của các nạn nhân ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ phóng hỏa khiến 3 người tử vong: Nghi phạm khai gì?