Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại tỉnh Hà Giang

Đỗ Việt| 29/01/2018 06:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề kết hợp việc học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn tại TAND hai cấp tỉnh Hà Giang và hoạt động thiện nguyện “Xuân ấm biên cương”.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 20-01-2012 của Đảng ủy Khối các Cơ quan trung ương về việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, trong 3 ngày từ  19, 20 và 21-01-2018, Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh” kết hợp việc học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn với đảng viên, công chức của TAND hai cấp tỉnh Hà Giang và hoạt động thiện nguyện “Xuân ấm biên cương”.

Tham dự có đồng chí, Nguyễn Sơn, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó chủ tịch Hội luật gia Việt Nam và Lãnh đạo, đảng viên, công chức Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại tỉnh Hà Giang

Đoàn công tác trao đổi tại Đồn biên phòng Săm Pun, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 

Trong các ngày diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa tại tỉnh Hà Giang như tìm hiểu, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử của TAND hai cấp tỉnh Hà Giang (đặc biệt là những văn bản hướng dẫn mới của Tòa án nhân dân tối cao); nghiên cứu, đề xuất phương án tháo gỡ; trao đổi, chia sẻ và động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Săm Pun, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang về những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, phòng chống tội phạm, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, học tập tư tưởng, chủ nghĩa yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, Đoàn công tác đã nhận được nhiều câu hỏi về những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại tỉnh Hà Giang

Đồng chí, Nguyễn Sơn, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, tặng sách Đồn biên phòng Săm Pun

Đồng chí Nguyễn Sơn – nguyên  Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo, đảng viên Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã có sự trao đổi, chia sẻ những quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền điều tra của Bộ đội biên phòng, về trình tự, thủ tục ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can; trao đổi thông tin về xử lý hình sự đối với một số loại tội phạm liên quan đến buôn người, pháo nổ và thuốc lá nhập lậu.

Ngoài hoạt động chuyên môn, Đoàn công tác còn tham gia giao lưu văn nghệ; chia sẻ những khó khăn, vất vả về điều kiện cơ sở vật chất, về địa bàn biên giới được coi là “điểm nóng” vùng biên của tỉnh Hà Giang, đặc biệt là trước những thủ đoạn mới của bọn buôn người, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, buôn lậu, vượt biên trái phép..., gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân sinh sống, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Săm Pun luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chủ động bám nắm địa bàn, theo dõi tình hình trên tuyến biên giới.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại tỉnh Hà Giang

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại tỉnh Hà Giang

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại tỉnh Hà Giang

Đoàn công tác tặng quà cho các cháu trường Mầm non và học sinh trường Tiểu học xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã có nhiều hoạt động thiện nguyện thăm hỏi, tặng quà cho người dân (qua tủ áo “Tình thương” của Phòng khám đa khoa xã Xín Cái), các cháu trường Mầm non và học sinh trường Tiểu học xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, sau hơn 02 tháng phát động chương trình với chủ đề “Xuân ấm biên cương”, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, công chức, người lao động một số đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 80 triệu đồng  và 35 kiện quần áo, sách vở đã qua sử dụng. Việc thăm hỏi, tặng quà được trao trực tiếp cho các em học sinh hai trường mầm non và tiểu học xã Xín Cái; tặng tủ áo “Tình thương” cho Phòng khám đa khoa xã Xín Cái và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Săm Pun, cán bộ, chiến sĩ Trạm biên phòng Lũng Cú .

Thư cảm ơn

Được sự đồng ý của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, ngày 20-01-2018, Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã thực hiện chương trình “Xuân ấm biên cương”, thăm hỏi và tặng quà tại Trạm y tế, Trường Mầm non, Trường Tiểu học xã Xín Cái; Đồn biên phòng Săm Pun huyện Mèo Vạc; Trạm biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang với tổng giá trị quà tặng là 77.220.000 và 35 kiện đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập đã qua sử dụng.

Trước đó, ngày 24-11-2017, Chi đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã cùng Đoàn Thanh niên Học viện Tòa án gửi 25 kiện đồ bao gồm quần áo, thuốc men, đồ dùng học tập tới người dân các xã Cà Lúi, xã Sơn Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên thông qua nhóm thiện nguyện “Hoa vô thường” tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

Qua các hoạt động nêu trên, nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa đã được trao tặng cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc, những người dân, các em nhỏ đang gặp khó khăn trong cuộc sống; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh và tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng bào, đặc biệt là vào dịp xuân về.

Để có được các hoạt động ý nghĩa này, Chi ủy Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, các đồng chí Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao, Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao; trân trọng cảm ơn những đóng góp thiết thực của đồng chí, đồng nghiệp và các anh chị em đã đồng hành, chia sẻ với chúng tôi suốt 03 tháng qua; trân trọng cảm ơn Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, Học viện Tòa án, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Cục Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị khác đã phối hợp, tạo điều kiện để các hoạt động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; sự đồng hành, chia sẻ với các chương trình hoạt động của Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Công đoàn, Chi đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trong thời gian tới đây.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại tỉnh Hà Giang