Vụ nổ súng ở Trạm giao thông Suối Tre: Đề nghị khởi tố thêm đối tượng

Nhật Linh| 10/04/2015 11:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra TX. Long Khánh đã ra quyết định đề nghị khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trương Thành Chí (tên thường gọi là Trúc, ngụ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 22-9-2013 anh Trần Ngọc Sơn (là cán bộ Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre) rủ các bạn là Nguyễn Thái Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trương Thành Chí đến quán Hán Linh (thuộc Phường Xuân An, TX. Long Khánh) hát karaoke.

Lúc này Ngô Văn Vinh, Lê Nguyên Cường, Phạm Lê Ngọc Long là cán bộ Trạm CSGT Suối Tre cũng đang hát karaoke tại phòng đối diện. Khi Vinh sang phòng của anh Sơn ngồi chơi thì xảy ra mâu thuẫn với Chí.

Chí cầm bia đập thẳng vào sống mũi của Vinh gây chảy máu. Sơn bênh vực Chí nên Sơn, Vinh cự cãi, xô xát nhau và được Long can ngăn.

Vinh về Trạm CSGT Suối Tre lên phòng ở tập thể lấy một khẩu súng K59 số hiệu E5894-1882 cầm trên tay đến phòng nghỉ của anh Sơn đập cửa và yêu cầu anh Trương Học Lâm (đang nằm ngủ bên trong) điện thoại kêu Sơn về gấp. Sau đó Vinh về lại phòng nằm ngủ.

Vụ nổ súng ở Trạm giao thông Suối Tre: Đề nghị khởi tố thêm đối tượng

Bị cáo Vinh tại phiên tòa diễn ra ngày 26-8

Khoảng 17 giờ cùng ngày anh Sơn về Trạm đến phòng của Vinh và dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt khiến Vinh nằm úp mặt xuống giường. Vinh lấy được khẩu súng để đầu giường nên hai bên bắt đầu giằng co khẩu súng.

Trong lúc Sơn giằng co tước khẩu súng trên tay Vinh thì súng nổ 2 phát, một phát trúng vào hông anh Phú (lúc đó đang nằm ngủ trong phòng cùng Vinh). Vinh tiếp tục nổ hai phát sung trúng vào người anh Sơn khiến anh gục xuống nền nhà.

Thấy Vinh bắn anh Sơn, Chí đã xông vào đánh Vinh bị thương tích.  Lâm vào giằng lấy khẩu súng thì súng nổ thêm 2 phát nhưng không trúng ai. Mọi người đưa anh Sơn, Vinh, Phú đi cấp cứu nhưng anh Sơn đã tử vong, anh Phú bị thương tật 15%, Vinh bị đánh gây thương tích tỷ lệ thương tật 40%

Ngày 26-8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Văn Vinh (39 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh. Nhưng sau phần tranh luận giữa các bên, xét thấy vụ án còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ nên Tòa trả hồ sơ điều tra lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ súng ở Trạm giao thông Suối Tre: Đề nghị khởi tố thêm đối tượng