Vụ kéo lê thi thể 60km ở Bình Thuận: Cả tài xế và vợ không biết xe đã cán chết người

Lê Tuấn| 19/01/2021 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tài xế Tùng khai nhận do không biết xe của mình đã cán trúng người nên vẫn chạy xe bình thường cho đến khi bị CSGT dừng xe kiểm tra.

Chiều 19/1, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận đã bước đầu lấy lời khai đối với Bùi Minh Tùng (SN 1972, trú thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Tùng chính là tài xế điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn và kéo lê nạn nhân T.Đ.V (SN 1976) trên quãng đường gần 60km từ tỉnh Bình Thuận ra đến Ninh Thuận mới dừng lại.

Theo đó, tài xế Tùng khai nhận do không biết xe của mình đã gây tai nạn nên vẫn điều khiển chạy bình thường cho đến khi bị CSGT Ninh Thuận dừng xe kiểm tra thì mới phát hiện.

Theo lời khai, trên xe lúc đó còn có vợ của Tùng và cả hai vợ chồng đều không hay biết xe mình đã gây tai nạn.

keo-le-thi-the-binh-thuan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện, cơ quan CSĐT vẫn đang thu thập hình ảnh và triệu tập một số người có liên quan để điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 20h50 phút ngày 17/1 xe đầu kéo BKS 63C-07935, kéo theo rơmóc BKS: 63R-00189 do tài xế Bùi Minh Tùng điều khiển theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 1631+600 QL1 đoạn qua Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 86B1-239.46 do ông T.Đ.V vừa qua đường và lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ông V bị cuốn vào gầm xe đầu kéo rồi bị kéo lê trên quãng đường 60km.

Khi đến Km 1572 QL1, địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) xe đầu kéo do Tùng điều khiển mới bị tổ tuần tra kiểm soát đội CSGT 15/1 chặn lại.

Qua kiểm tra phát hiện, thi thể ông V. ở dưới gầm xe bên trái sau bánh trước. Tổ tuần tra đã tạm giữ tài xế và phương tiện để bàn giao cho CA huyện Tuy Phong giải quyết theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ kéo lê thi thể 60km ở Bình Thuận: Cả tài xế và vợ không biết xe đã cán chết người