Vũ Hán đóng cửa toàn bộ 14 bệnh viện dã chiến từ ngày 10/3

Hà Kim| 09/03/2020 17:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tính đến chiều 8/3, 11/14 bệnh viện dã chiến được dựng tại Vũ Hán đã đóng cửa. Dự kiến, trong ngày 10/3, 3 bệnh viện còn lại sẽ tiếp tục đóng cửa do các bệnh nhân được chuyển về các bệnh viện chỉ định.

Vũ Hán đóng cửa toàn bộ 14 bệnh viện dã chiến từ ngày 10/3

Vũ Hán tiến hành xây dựng 14 bệnh viện dã chiến chỉ trong một thời gian ngắn

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, kể từ ngày 5/2, Vũ Hán đã dựng lên 14 bệnh viện dã chiến nhằm điều trị cho 12.000 trường hợp trong bối cảnh số ca dương tính với Covid-19 tăng chóng mặt trong thời gian ngắn tại thành phố này. Tuy nhiên, tới chiều 8/3, 11/14 bệnh viện này đã tạm ngừng hoạt động vì các bệnh nhân đã được xuất viện hoặc chuyển đến các bệnh viện được chỉ định.

Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Bệnh viện thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia, ông Zhai Xiaohui cho hay, hiện tại các bệnh viện chỉ định đã dọn sạch giường và sẵn sàng đón nhận các bệnh nhân chuyển tới từ các bệnh viện dã chiến. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, mà họ không thể xử lý thì các bệnh viện tạm này sẽ được hoạt động trở lại.

Tính từ ngày 5/2 nghĩa là trong 33 ngày, hơn 12.000 bệnh nhân Covid-19 nhẹ đã được điều trị tại các bệnh viện dã chiến Vũ Hán. Đến nay, tại 3 bệnh viện dã chiến vẫn đang hoạt động chỉ còn hơn 100 bệnh nhân. Mặc dù đóng cửa, nhưng 15 đội y tế làm việc tại các bệnh viện này vẫn sẽ chưa rời vị trí và sẵn sàng đợi lệnh khi cần thiết.

Thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 9/3 cho thấy, chỉ có 40 ca nhiễm mới trong ngày 8/3, giảm rất nhiều so với trước đây.


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vũ Hán đóng cửa toàn bộ 14 bệnh viện dã chiến từ ngày 10/3