Vụ đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở Công an phường: Kẻ cầm đầu lĩnh 24 năm tù

Gia Anh| 22/09/2020 13:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/9, TAND TP. HCM đã tuyên án đối với Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ tại Đồng Nai) cùng 19 đồng phạm đặt bom khủng bố tại trụ sở Công an phường.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh (SN 1964, thường trú ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), là đối tượng cầm đầu, mức án 20 năm tù về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", 4 năm tù về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ"; tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Các bị cáo chủ chốt của vụ án gồm: Dương Bá Giang 18 năm tù; Nguyễn Minh Tấn (người nhận chỉ đạo đặt quả nổ ở Công an tỉnh Hậu Giang) 18 năm tù; Vũ Hoàng Nam (người đặt 2 quả nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM) 17 năm tù; Dương Khắc Minh 17 năm tù. Các bị cáo này còn bị phạt bổ sung quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Các bị cáo còn lại lãnh từ 2 tới 12 năm tù về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". Phạt bổ sung quản chế từ 3-5 năm sau khi mãn hạn tù.

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Khanh, Nam, Minh liên đới bồi thường cho Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM số tiền hơn 349 triệu đồng. Bồi thường cho 2 nạn nhân trong vụ nổ gần 15 triệu đồng.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Lợi dung sự phát triển của công nghệ thông tin, các đối tượng phản động đã lôi kéo các đối tượng bất mãn, có hoàn cảnh khó khăn, những người trẻ tuổi thiếu nhận thức, gia nhập các tổ chức chống phá Nhà nước nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hành vi khủng bố của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự quốc gia… do vậy cần có những bản án nghiêm minh của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục…

Trước đó, khi được nói lời nói cuối cùng, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận việc làm của mình là sai, do bị lôi kéo… Các bị cáo đã mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ mức án. Bị cáo Khanh, Tấn đều thừa nhận gia nhập tổ chức “Triều đại Việt” do bất mãn thì ít mà chủ yếu… vì tiền.

Vụ đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở Công an phường: Kẻ cầm đầu lĩnh 24 năm tù

Bị cáo Nguyễn Khanh. Ảnh: H.Y

Theo cáo trạng, tháng 11/2017, Nguyễn Khanh (ngụ Đồng Nai) quen Ngô Hùng thông qua Facebook. Sau đó đối tượng Ngô Hùng lôi kéo thêm đối tượng Khanh tham gia tổ chức nhằm hoạt động lất đổ chính quyền nhân dân tại Việt Nam hứa sẽ phong Nguyễn Khanh làm Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai.

Tháng 2/2018, Nguyễn Khanh đồng ý tham gia tổ chức "Triều đại Việt", được Hùng giao nhiệm vụ tuyển chọn vận động lôi kéo người tham gia, nhận tiền tài trợ, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở công an nhằm gây tiếng vang cho tổ chức và may cờ hiệu cho tổ chức "Triều đại Việt".

Nguyễn Khanh đã nhận tiền từ Ngô Hùng tổng cộng 144 triệu đồng và 600 đô la Canada. Sau đó, Khanh dùng số tiền này đặt mua 5kg thuốc nổ, 20 kíp nổ của Nguyễn Trung Trực (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) với giá 9,9 triệu đồng để chế tạo thuốc nổ.

Nhận được hàng, Khanh trộn lượng thuốc nổ trên với 7kg thuốc nổ (mua trước đó để đào giếng) rồi cho vào 10 hũ bằng nhựa, kèm theo 16 kíp nổ giao cho Dương Bá Giang. Khanh đưa tiền và chỉ đạo Giang mua remote điều khiển từ xa và bình ắc quy để chế tạo trái nổ. Sau khi chế tao xong 10 trái nổ, Giang giao Khanh 8 trái, còn lại 2 trái Khanh yêu cầu Giang cất giữ.

Tối 16/6/2018, Khanh giao cho Nguyễn Xuân Phương (tức Hậu, là người của tổ chức "Triều đại Việt" do Khanh lôi kéo) 1 trái nổ để gây nổ tại trụ sở Công An phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai vào sáng 18/6/2018.

Do sợ bị phát hiện, Phương đã ném trái nổ xuống khu vực cầu Suối Linh, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, rồi báo Khanh là kích nổ không thành công. Sau đó, đích thân Khanh cầm remote bấm 2,3 lần kích nổ nhưng không nổ, nên Khanh gọi điện thoại báo cho Ngô Hùng biết sự việc.

Tối 19/6/2018, Khanh chỉ đạo Giang giao 2 trái nổ cho Vũ Hoàng Nam (do Ngô Hùng giới thiệu) và Dương Khắc Minh (do Dương Bá Giang giới thiệu) cùng 2,5 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ gây nổ tại nhà thờ Bùi Chu, Đồng Nai.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và trái nổ, Minh cùng Nam về TP.HCM. Trên đường đi các bị can mua 2 bình ắc quy, băng keo, thùng carton để đấu nối 2 trái nổ. Sau đó, 1 trái bỏ vào balo, 1 trái đựng trong hộp quà sinh nhật. Các đối tượng chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình làm địa điểm gây nổ.

Khoảng 14h ngày 20/6/2018, Nam chở Minh đến trụ sở công an phường này. Tại đây, Minh đợi bên ngoài, Nam trực tiếp vào bên trong gặp nữ cán bộ công an tiếp dân và đưa phiếu xin xác nhận hạnh kiểm cá nhân. Lấy cớ để quên hộ khẩu, Nam đi ra ngoài lấy một trái nổ đựng trong balo đặt tại khu vực ghế tiếp dân và trái còn lại đựng trong gói quà đặt tại khu vực khu vực nhà xe.

Sau đó Nam bấm remote kích nổ trái thứ nhất và chạy đến chỗ Minh đang đứng đợi rồi kích nổ tiếp trái thứ 2. Gây nổ xong các đối tượng lên xe chạy về tỉnh Đồng Nai để gặp Khanh thông báo kết quả vụ nổ.

Qua trích xuất camera, điều tra xác minh, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tấn Thành và Nguyễn Khanh liên quan trực tiếp đến vụ nổ. Mở rộng điều tra cơ quan An ninh điều tra phát hiện nhiều đối tượng khác trong tổ chức "Triều đại Việt" có âm mưu tương tự ở nhiều tỉnh, thành.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở Công an phường: Kẻ cầm đầu lĩnh 24 năm tù