Vụ Chủ tịch xã bị “tố” nhiều lần đánh dân: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Nghi Sơn vào cuộc

Tùng Anh| 17/09/2022 20:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Khắc Anh – Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị “tố” nhiều lần đánh dân, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Trao đổi với PV Báo Công lý, ông Trịnh Xuân Phú – Bí thư Thị ủy Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Công lý, Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức cuộc họp và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Khắc Anh.

anh1-chu-tich-ubnd-xa-phu-lam-bi-to-nhieu-lan-danh-dan.jpg
Công sở UBND xã Phú Lâm – nơi ông Nguyễn Khắc Anh đang công tác và giữ chức Chủ tịch UBND xã

Như Báo Công lý đã phản ánh trước đó tại bài viết “Thanh Hóa: Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị “tố” nhiều lần đánh dân”, ông Nguyễn Khắc Anh – Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị “tố” từng bị xử phạt hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP vào năm 2019, nay lại tiếp tục có hành vi đánh cụ bà 70 tuổi.

Cụ thể, vào ngày 28/4/2019, ông Nguyễn Khắc Anh bị Công an xã Tùng Lâm xử phạt hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 2 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn xã hội, an ninh trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. Tại thời điểm vi phạm, ông Nguyễn Khắc Anh đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm.

Đến tháng 5/2022 vừa qua, theo một số người dân xã Tùng Lâm phản ánh, ông Nguyễn Khắc Anh – hiện đang là Chủ tịch UBND xã Phú Lâm có hành vi đánh người dân là bà Lê Thị C. (70 tuổi), ở đối diện với nhà ông Anh tại thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Chủ tịch xã bị “tố” nhiều lần đánh dân: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Nghi Sơn vào cuộc