Vụ “bức tử” doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy: Hàng rào tôn đã được dỡ bỏ

PV| 17/05/2019 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngay sau khi báo chí lên tiếng về sự việc rào tôn quây kín cơ sở kinh doanh của Công ty Nhà hàng 36, hàng rào tôn đã được dỡ bỏ trả lại mặt bằng.

Theo đó, tối ngày 16/5, toàn bộ hàng rào tôn đã quây trước đó tại cơ sở kinh doanh số 45 Trần Thái Tông của Công ty Nhà hàng 36 đã được dỡ bỏ sau khi Công ty này liên tiếp có đơn kêu cứu vì hàng rào tôn quây kín nhà 36 khiến toàn bộ nhà hàng phải ngừng hoạt động.

Vụ “bức tử” doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy: Hàng rào tôn đã được dỡ bỏ

Hàng rào tôn trước khi được phá dỡ

Sáng ngày 17/5, có mặt tại hiện trường, qua quan sát cho thấy toàn bộ hàng rào tôn đã được tháo dỡ. Trên vỉa hè, người đi bộ có thể dễ dàng đi lại. Đồng thời, cơ sở kinh doanh của Công ty Nhà hàng 36 sau khi hàng rào tôn được dỡ bỏ đã bắt đầu quay trở lại hoạt động.

Vụ “bức tử” doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy: Hàng rào tôn đã được dỡ bỏ

Sau khi phá dỡ toàn bộ hàng rào, cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động trở lại

Trước đó, Báo Công lý đã có loạt bài phản ánh việc UBND phường Dịch Vọng, Ban quản lý dự án quận Cầu Giấy lấy lý do thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy chỉnh trang đô thị, tiến hành rào tôn kín cơ sở kinh doanh số 45 Trần Thái Tông, Hà Nội.

Theo luật sư Nguyễn Đăng Tiến, Công ty luật Hợp danh Phương Đông, Thông báo số 39/TB-UBND về việc di chuyển tài sản trong chỉ giới thực hiện dự án rào tôn xung quanh ô đất ký hiệu D3*, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng phục vụ chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè đường Trần Thái Tông không được UBND TP Hà Nội phê duyệt và giao cho UBND phường Dịch Vọng làm chủ đầu tư.

“Chính vì vậy, việc UBND phường Dịch Vọng (đơn vị không được giao thực hiện và dự án chưa được duyệt về ngân sách, đầu tư) lấy lý do chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè để quây tôn cơ sở kinh doanh số 45 Trần Thái Tông của Công ty Nhà hàng 36 là trái quy định của pháp luật, trực tiếp xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp gây khó khăn không nhỏ cho doanh nghiệp. Đồng thời, UBND phường đang đẩy hàng chục người lao động mất việc làm....” - Luật sư Tiến nêu quan điểm.

Đồng thời, Luật sư Tiến còn cho rằng theo quy định hiện hành của UBND TP Hà Nội không có quy định nào cho phép chủ đầu tư khi thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè có hạng mục thi công lập rào tôn đối với từng khu đất, hộ dân có đất liên quan tới vỉa hè.

Vụ “bức tử” doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy: Hàng rào tôn đã được dỡ bỏ

Những tấm tôn được lực lượng chức năng tháo dỡ

Vụ “bức tử” doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy: Hàng rào tôn đã được dỡ bỏ

Sau khi dỡ bỏ hàng rào, vỉa hè đã được thông thoáng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ “bức tử” doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy: Hàng rào tôn đã được dỡ bỏ