Tòa tuyên án

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bị hại có thông tin sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh

Minh Đức - Quang Trung 12/09/2024 - 19:36

Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh (kèm theo tài liệu chứng minh). Thời hạn nhận đơn đến ngày 18/9/2024.

Chiều 12/9, TAND TP.HCM ban hành Thông báo số 2, nội dung liên quan việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các đơn vị, liên quan.

tml.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo, ngày 06/9/2024, TAND TP.HCM đã đăng công khai quyết định đưa vụ án ra xét xử và danh sách bị hại, đương sự trên Trang thông tin điện tử TAND TP.HCM https://hochiminhcity.toanan.gov.vn.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đương sự, TAND TP.HCM đề nghị các bị hại (danh sách bị hại tại phụ lục 1A, phụ lục 1B, phụ lục 1C, phụ lục 1 D, phụ lục 1E, phụ lục 1F kèm theo quyết định đưa ra xét xử); người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ.

Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh (kèm theo tài liệu chứng minh) gửi TAND TP.HCM.

Thời hạn gửi đơn đến ngày 18/9/2024.

Thông báo lưu ý: Mọi vấn đề thắc mắc đề nghị liên hệ qua Tổ Thư ký của vụ án: Thư ký Nguyễn Bảo Quốc và Thư ký Nguyễn Thị Oanh. ĐT: 0934.115.880.

Trước đó, theo quyết định xét xử, vụ án sơ thẩm tại giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 19/9, dự kiến kết thúc vào 19/10/2024. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 32 bị cáo bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trong đó bà Lan bị xét xử cả 3 tội danh nêu trên.

Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 62; Điều 65 và Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự và đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bị hại có thông tin sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh