Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Lawrence Wong.
Cuộc gặp không chỉ củng cố quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư quan trọng. Một trong những dấu ấn nổi bật là lễ ký kết các văn kiện hợp tác, trong đó có dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.
Dự án này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển công nghiệp của Nghệ An, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư Singapore.
Với lợi thế hạ tầng ngày càng hoàn thiện, lực lượng lao động dồi dào và chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, Nghệ An đang trở thành điểm đến đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã chính thức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn VSIP.
Dự án có tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD, được xây dựng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.
Với diện tích 181,12 ha, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến khởi công vào quý IV/2025 và đưa vào sử dụng từ quý III/2026 đến quý I/2030. Khi đi vào hoạt động, VSIP Nghệ An 3 dự kiến thu hút hàng loạt doanh nghiệp sản xuất lớn, tạo hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương.
Không chỉ góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà, dự án còn giúp chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của Nghệ An trên bản đồ công nghiệp Việt Nam.
Dự án VSIP Nghệ An 3 tiếp nối thành công của hai dự án VSIP trước đó tại địa phương. VSIP Nghệ An 1 được triển khai từ năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên, có quy mô 750 ha với tổng vốn đầu tư 359 triệu USD. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút 55 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn hơn 2,34 tỷ USD, trong đó vốn FDI chiếm 1,97 tỷ USD.
Hiện tại, công tác san lấp mặt bằng đã hoàn thành 96,98% và hệ thống hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ, biến khu công nghiệp này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tiếp đó, tháng 2/2023, Tập đoàn VSIP tiếp tục triển khai dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc - giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) tại huyện Diễn Châu với diện tích 500 ha và tổng vốn đầu tư 164,6 triệu USD.
Hiện dự án đã san lấp mặt bằng đạt 13,4% và thu hút nhà đầu tư đầu tiên là Mega Textile - Vietnam thuộc Tập đoàn Best Pacific International Limited. Dự án này có công suất sản xuất vải 67.200 tấn/năm, đai vòng 100 triệu sản phẩm/năm và tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động địa phương.
Nhờ chiến lược phát triển công nghiệp bài bản, Nghệ An đã vươn lên trở thành điểm sáng thu hút đầu tư. Năm 2024, tổng vốn FDI của tỉnh đạt gần 1,75 tỷ USD, đưa Nghệ An xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là kết quả ấn tượng, phản ánh sự cải thiện mạnh mẽ về môi trường đầu tư và cơ sở hạ tầng.
Với đà phát triển này, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục duy trì vị trí trong top 10 cả nước về thu hút FDI, đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 71-72 triệu đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD.
Sự kiện triển khai VSIP Nghệ An 3 không chỉ đơn thuần là một dự án đầu tư mà còn là biểu tượng của sự hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore.
Với nền tảng hạ tầng vững chắc, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ.
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, VSIP Nghệ An 3 sẽ là cầu nối giúp tỉnh thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, tiếp cận công nghệ tiên tiến và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.