Vợ không đưa đi chữa bệnh, đánh chết bố vợ để trả thù

TL(TH)| 03/12/2015 17:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hậm hực vì vợ không chịu về đưa mình đi TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh, Phương vớ cây lục bình đập mạnh vào đầu bố vợ, khiến nạn nhân gục xuống tử vong ngay tại chỗ.

Tin tức pháp luật  ngày 3/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Như Phương, 49 tuổi (ở số 161, Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Đặng Văn Từ, 73 tuổi (quê ở tỉnh Quảng Ngãi - là bố vợ của Phương).

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/12, nhớ tới chuyện mâu thuẫn với vợ nên trong lòng  Phương vô cùng bực bội. Đúng lúc này, thấy bố vợ đang ngồi đọc báo ở phòng khách, Phương đã lén dùng cây lục bình gỗ ở phòng khách đập mạnh vào đầu nạn nhân, khiến ông Từ tử vong ngay tại chỗ.

Vợ không đưa đi chữa bệnh, đánh chết bố vợ để trả thù

Đối tượng Đỗ Như Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh báo An ninh thủ đô)

Sau khi gây án, Phương bỏ trốn. Tuy nhiên, vừa đến địa phận phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, Phương đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phương đã khai nhận, từ tháng 12/2014 Phương bị tai biến nên anh muốn được đi TP.HCM chữa bệnh nhưng do vợ đi làm rẫy ở tỉnh Đắk Nông không về nên hắn rất bực tức và đã nảy sinh giết bố vợ để trả thù.

Được biết, ông Từ mới ở Quảng Ngãi vào sống cùng gia đình con gái để trông nhà và chăm sóc hai cháu ngoại trong lúc con gái đi làm vắng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ không đưa đi chữa bệnh, đánh chết bố vợ để trả thù