VNPT – Nhà tài trợ các dịch vụ viễn thông và CNTT tại Festival Huế 2018

Ngọc Minh| 19/04/2018 15:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (19/4), Ban Tổ chức Festival Huế 2018 đã tiến hành ký kết hợp đồng tài trợ với Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Tổng kinh phí tài trợ hơn 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các dịch vụ viễn thông khác.

VNPT – Nhà tài trợ các dịch vụ viễn thông và CNTT tại Festival Huế 2018

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của Tập đoàn VNPTqua các kỳ Festival Huế. VNPT không chỉ tài trợ Festival Huế mà còn bảo trợ các chương trình về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Với sự tài trợ về viễn thông và công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT, hi vọng kỳ Festival lần thứ 10 sẽ diễn ra thành công.

VNPT – Nhà tài trợ các dịch vụ viễn thông và CNTT tại Festival Huế 2018

Ông Dương Tuấn Anh, Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ ký kết, ông Dương Tuấn Anh, Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế chia sẻ: “ Festival 2018, VNPT là nhà tài trợ Đồng cho lễ hội, đồng thời VNPT tự hào khi đây là lần thứ 10, là nhà cung cấp chính thức các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin cho Festival Huế. VNPT sẽ tiếp tục triển khai Trung tâm báo chí Festival ngay tại Trung tâm Festival nhằm phục vụ công tác đưa tin bài về Festival cho các phóng viên báo chí trong suất quá trình diễn ra lễ hội. Với những hoạt động tài trợ và cung cấp dịch vụ của mình, VNPT Thừa Thiên Huế mong muốn sẽ tiếp tục góp phần mang lại thành công cho Festival Huế 2018”.

VNPT – Nhà tài trợ các dịch vụ viễn thông và CNTT tại Festival Huế 2018

Đại diện Ban tổ chức Festival Huế 2018 và nhà tài trợ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao bảng tượng trưng giá trị tài trợ.

Festival Huế 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 05 di sản” diễn ra từ ngày 27/4 – 02/5/2018 sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, xứng tầm với một lễ hội văn hóa đặc trưng, mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, khẳng định dấu ấn văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Quan trọng nhất là tiếp tục khẳng định thương hiệu Festival đã được xây dựng qua 9 kỳ đã tổ chức trước đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VNPT – Nhà tài trợ các dịch vụ viễn thông và CNTT tại Festival Huế 2018