Chính trị

Vĩnh Long: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Huy Tâm 27/09/2023 - 19:57

Ngày 27/9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt các sở ban, ngành và người đứng đầu các địa phương.

Theo đó, ông Phạm Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Khắc Nhu, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Hợp, Giám đốc Sở GTVT được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm.

z4732142922199_3b9e3110e39129f1052681750fcd9c10.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Ông Trần Văn Trạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Lê Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết, đợt điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ phát huy sở trường, năng lực công tác cũng như rèn luyện cán bộ ở các vị trí, môi trường công tác mới để có thêm kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các cán bộ được điều động, luân chuyển phải phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm cao, xây dựng chương trình hành động cụ thể. Với vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, phải gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Long: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt