Việt Nam, Syria đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu

Tuyết Nhung(TH)| 30/05/2016 14:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Syria mang sang 21 cầu thủ chất lượng nhất của bóng đá quốc gia này và ĐT Việt Nam cũng tung ra đội hình mạnh nhất sau chức vô địch AFF Cup 2008 trong trận giao hữu vào ngày 31/5 tới.

Hôm nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi họp báo trước trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam - ĐT Syria, sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình, tối 31-5. 

Đối đầu với Việt Nam trong trận đấu giao hữu sắp tới, Syria mang sang 21 cầu thủ chất lượng nhất của bóng đá quốc gia này. Những cái tên nổi bật trong đội hình của đội bóng Tây Á có chân sút chủ lực Sanharib Malki Sabah - cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ Osama Omari - người có đóng góp rất lớn giúp Syria lọt vào vòng đấu cuối cùng của World Cup 2018.

Việt Nam, Syria đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu

HLV Hữu Thắng phát biểu nỗi lo về cầu thủ bị trấn thương tại buổi họp báo.

Có mặt tại cuộc họp báo HLV Hữu Thắng thông báo về nhiều vấn đề của ĐT Việt Nam đang vướng phải. Ông cảm thấy khó xử trước tình hình chấn thương của một vài cầu thủ trong đội tuyển, đặc biệt là trường hợp của Hoàng Thịnh. "Tôi đánh giá rất cao những cầu thủ có tinh thần tốt, nhưng các bạn cũng phải hiểu cơ thể chính mình. Tôi có nói với Hoàng Thịnh là nếu cố gắng quá trong lúc chấn thương sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này" ông Thắng chia sẻ thêm.

Nói về ĐT Syria, HLV Hữu Thắng cho biết, ông đã xem băng hình một số trận đấu của đội này: "Họ là tập thể có thể lực tốt, có tố chất kỹ thuật. Tôi rất cảm ơn khi HLV ĐT Syria đã dành sự tôn trọng cho ĐT Việt Nam, nhưng chúng tôi biết mình thua kém họ nhiều mặt. Trước đội bóng hàng đầu châu Á, chúng tôi sẽ có đấu pháp hợp lý để khắc chế điểm mạnh của họ".

Theo đội trưởng Công Vinh phát biển tại cuộc họp báo, trận giao hữu ngày mai sẽ hữu ích để toàn đội biết mình đang ở đâu, cầu thủ biết được điểm yếu của mình để khắc phục, hoàn thiện. Công Vinh nói: "Quan điểm của tôi là thất bại nhưng học hỏi được nhiều hơn là thắng những đối thủ yếu", đội trưởng Công Vinh nói, đồng thời khẳng định quyết tâm: "Mỗi khi ra sân, chúng ta luôn khát khao ghi bàn và chiến thắng".

Việt Nam, Syria đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu

HLV trưởng ĐT Syria - ông Ayman Alhakim tại buổi họp báo

Tại họp báo, HLV trưởng ĐT Syria - ông Ayman Alhakim cho biết, trận đấu ngày mai gặp ĐT Việt Nam là cữ dượt cuối cùng với ĐT Syria trước khi bước vào trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018 - khu vực châu Á. Ông Alhakim thừa nhận ông không biết nhiều về ĐT Việt Nam. "Qua một số băng hình trận đấu quốc tế mà chúng tôi xem thì ĐT Việt Nam là một đội bóng có tiến bộ trong thời gian gần đây", thuyền trưởng ĐT Syria nói.

Về phần mình, ĐT Việt Nam với 24 cầu thủ (bao gồm cả việc Ngọc Thịnh và Huy Hùng được gọi bổ sung trám vị trí của Đình Luật, Hoàng Thịnh) có một tuần chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Trong đó, hai cầu thủ thi đấu nước ngoài là Công Phượng và Xuân Trường vừa mới hội quân ngày 29-5.

Trận giao hữu quốc tế ĐT Việt Nam - ĐT Syria sẽ diễn ra lúc 18h ngày 31-5 trên sân Mỹ Đình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam, Syria đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu