Giáo dục

Việt Nam - Pháp hợp tác thành lập Trường Công nghệ Đường sắt tại Hà Nội

Minh Lý 16/09/2026 10:47

Dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước tại Điện Élysée (Paris), UBND thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký kết Bản ghi nhớ thành lập Trường Công nghệ Đường sắt tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

Ngày 10/9/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác đã diễn ra trang trọng tại Điện Élysée trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo thỏa thuận, các bên thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT), đặt tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và PGS.TS Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Trường Công nghệ Đường sắt được vận hành theo cơ chế hợp tác ba bên chặt chẽ giữa chính quyền địa phương (UBND thành phố Hà Nội), cơ sở đào tạo (UTT) và đối tác tài chính - kỹ thuật quốc tế (AFD).

Ký kết hợp tác 1
Bản ghi nhớ hợp tác được trao trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tại Điện Élysée, Thủ đô Paris. Ảnh: TTXVN.

Dự án tập trung vào việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng kinh nghiệm đào tạo tiên tiến từ Pháp cùng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF). Thông qua mô hình này, Việt Nam hướng tới mục tiêu từng bước làm chủ các công đoạn thiết kế, thi công, vận hành và quản lý hạ tầng đường sắt hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài.

Việc thành lập nhà trường diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông quy mô lớn. Cụ thể, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển 15 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km vào năm 2035. Cùng thời điểm, quốc gia đang tập trung triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hiện đại hóa toàn bộ mạng lưới đường sắt quốc gia.

Quy mô đầu tư khổng lồ đòi hỏi lực lượng kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật đông đảo có năng lực tiếp quản công nghệ mới. Động thái này cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng và Chính phủ, bao gồm Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển giao thông đường sắt, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, Nghị quyết số 71-NQ/TW về giáo dục đào tạo, cùng Quyết định số 2230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đường sắt. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã giao UTT triển khai nhiều nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu trọng điểm theo Quyết định số 2321/QĐ-BXD.

Lựa chọn UTT làm nền tảng phát triển trường chuyên ngành xuất phát từ bề dày lịch sử hơn 80 năm đào tạo nhân lực ngành Xây dựng - Giao thông vận tải. Hiện UTT cũng là đơn vị chủ trì Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về Công nghệ giao thông và Hạ tầng tiên tiến, thông minh theo Quyết định số 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Công nghệ Đường sắt được kỳ vọng sẽ tập trung tối đa nguồn lực đào tạo, kết nối chặt chẽ giữa học thuật với các phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và dự án thực tế. Qua đó, nhà trường nhận trách nhiệm đào tạo đội ngũ kỹ sư đủ năng lực làm chủ công nghệ, đóng góp vào sự phát triển tự chủ và bền vững của ngành đường sắt Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Việt Nam - Pháp hợp tác thành lập Trường Công nghệ Đường sắt tại Hà Nội