Việt Nam-Nhật Bản: Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn trong các lĩnh vực

Xuân Lan| 13/06/2018 16:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nội dung trên được các nhà lãnh đạo 2 bên Việt Nam-Nhật Bản thống nhất tại chuyến thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 24 diễn ra mới đây của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 24 diễn ra từ 11-12/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản; tiếp Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa. Tại các buổi tiếp xúc, các nhà lãnh đạo 2 bên đã thống nhất tăng cường hiệu quả, thực chất hơn quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư pháp và pháp luật.

Đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Tại buổi chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; đánh giá cao tiến triển trong hợp tác, giao lưu giữa Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành hai nước thời gian gần đây; cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã đón tiếp trọng thị Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản vừa qua; đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ tại Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tháng 9/2018 tại Việt Nam và Hội nghị cấp cao Nhật Bản-Mekong tháng 10/2018 tại Nhật Bản.

Việt Nam-Nhật Bản: Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn trong các lĩnh vực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Hạ viện Nhật Bản duy trì giao lưu và tiếp xúc các cấp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ; ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng chất lượng cao; nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các thỏa thuận ODA hiệu quả và hợp lý; đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, tòa án, xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính công, giải quyết vấn đề lao động dư thừa sau cải cách hành chính, áp dụng công nghệ 4.0 vào cải cách hành chính; phát huy vai trò giám sát, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác đầu tư và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU).

Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Hạ viện Oshima đánh giá cao và cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 24; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cũng như giao lưu mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Nhật Bản (29/5-02/6/2018) là hoạt động rất ý nghĩa trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Thủ tướng Shinzo Abe đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ để triển khai những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, thực chất hơn trong các lĩnh vực.

Chủ tịch Hạ viện Oshima đánh giá cao giao lưu chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chủ tịch Hạ viện cũng bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông thời gian gần đây và mong muốn hợp tác với Việt Nam để bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Tăng cường hợp tác về tư pháp và pháp luật

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tại trụ sở Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Thượng viện Nhật Bản tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp; ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản; ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam, nhất là với các dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường phối hợp, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nhật Bản tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Việt Nam-Nhật Bản: Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn trong các lĩnh vực

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Date Chuichi

Chủ tịch Thượng viện Chuichi Date đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là giao lưu đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên; trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ giữa quốc hội hai nước; đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua.

Chủ tịch Thượng viện Chuichi Date khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội; mong muốn thúc đẩy hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước trong năm 2018 dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và dịp Nhật Bản đăng cai Olympic 2020.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản và Bộ Tư pháp Nhật Bản trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, giúp Việt Nam xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp Nhật Bản tăng cường trao đổi, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong công tác tương trợ tư pháp về dân sự, thương mại và hình sự. Đề nghị hai bên sớm đàm phán, ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp dân sự; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về kỹ thuật, nâng cao năng lực cho cán bộ phía Việt Nam trong quá trình gia nhập, thực thi các Công ước La Hay.

Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước nói riêng; mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn và hội nghị quốc tế về pháp luật mà Nhật Bản là thành viên trong đó có Công ước La Hay.

Bà Yoko Kamikawa đề nghị Việt Nam phối hợp tại Hội nghị phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự Liên Hợp Quốc lần thứ 14 tại Kyoto năm 2020; khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Nhật Bản: Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn trong các lĩnh vực