Việt Nam-Lào: Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước

Xuân Lan| 17/06/2022 18:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiếp xã giao bà Khemmani Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, chuyến thăm của bà góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước nói riêng.

viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-hai-van-phong-chu-tich-nuoc.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Khemmani Pholsena, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào.

Chiều 17/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xã giao bà Khemmani Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào.

Bày tỏ vui mừng gặp lại bà Khemmani Pholsena thăm và làm việc tại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm là hoạt động chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác hai nước, cũng như góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước nói riêng.

Chủ tịch nước chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng và toàn diện mà nhân dân Lào anh em đạt được trong thời gian qua.

Mặc dù bối cảnh tình hình khu vực, thế giới và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân Lào đã vượt qua khó khăn, kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa trở lại và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục mở ra nhiều tiềm năng mới phát triển đất nước.

Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng nước Lào độc lập, tự chủ, phồn vinh.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn bên cạnh đất nước Lào anh em và làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước ngày càng phát triển.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai Văn phòng Chủ tịch nước cần tăng cường hợp tác, chia sẻ với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, cụ thể để nâng cao chất lượng tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tình hình mới hiện nay, hai Văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để làm tốt công tác tham mưu và thông tin truyên truyền hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, làm tốt hơn nữa công tác lễ tân, hậu cần phục vụ nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khemmani Pholsena trân trọng cảm ơn sự tiếp đón ân cần, trọng thị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là hoạt động đóng góp, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bà cũng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao của Lào tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Bà Khemmani Pholsena cho biết Đảng, Nhà nước Lào đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang Lào (tháng 8 năm 2021) và chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Lào sang thăm Việt Nam vừa qua; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công SEA Games 31 và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp.

Trân trọng bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam thời gian qua luôn chia sẻ và giành sự quan tâm, giúp đỡ Đảng, Nhà nước Lào và Văn phòng Chủ tịch nước Lào, bà Khemmani Pholsena mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sự phối hợp của hai Văn phòng ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-giua-hai-van-phong-chu-tich-nuoc.jpg
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải hội kiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Khemmani Pholsena

Cũng trong chiều 17/6, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải hội kiến bà Khemmani Pholsena, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi hội kiến, Chủ nhiệm Lê Khánh Hải đánh giá cao những kết quả tích cực cũng như mối quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng thời gian qua như: Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam đã tổ chức lớp học tiếng Lào cho cán bộ của 04 Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ; Hai Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan hai nước tổ chức và phục vụ tốt các chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Việt Nam và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Lào.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải vui mừng thông báo những kết quả mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua và cho biết: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, nhằm giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra và ảnh hưởng từ các cuộc xung đột trên thế giới, Chính phủ Việt Nam đã chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với mục tiêu “xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng”. Qua đó, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, phục hồi nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động…

Tại buổi hội kiến, hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: Đối ngoại, An ninh Quốc phòng, Pháp luật, Thi đua – Khen thưởng…

Chủ nhiệm Lê Khánh Hải mong muốn hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng các Bộ, ngành hữu quan thực hiện có hiệu quả thỏa thuận đạt được và tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam. Đồng thời cần duy trì, trao đổi đoàn công tác hàng năm giữa hai Văn phòng, qua đó trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị anh em giữa hai Văn phòng trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cùng với đó, hai Văn phòng cần quan tâm tổ chức các lớp học tiếng Lào và tiếng Việt cho cán bộ, công chức mỗi bên trong điều kiện nguồn lực cho phép, nhằm tăng cường khả năng giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.

Bà Khemmani Pholsena cảm ơn Chủ nhiệm Lê Khánh Hải đã mời đoàn Văn phòng Chủ tịch nước Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm lần này có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Việt Nam – Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày Ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bà Khemmani Pholsena chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả Covid-19 và tổ chức thành công SeaGame 31.

Bà Khemmani Pholsena mong muốn thông qua chuyến thăm lần này sẽ trao đổi, học hỏi được những kinh nghiệm quý báu trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Lào: Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước