Thị trường vốn Việt Nam trong năm 2025 là điểm sáng của khu vực Đông Nam Á với 2 thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn trong lĩnh vực tài chính, huy động được tổng cộng khoảng 1 tỷ USD.
Theo một báo cáo do công ty kiểm toán Deloitte công bố, thành công này đã đưa Việt Nam trở thành một trong những động lực chính, góp phần giúp tổng giá trị vốn huy động từ IPO trên toàn khu vực Đông Nam Á tăng hơn 50%.

Báo cáo IPO Đông Nam Á 2025 của Deloitte cho thấy, hai đợt IPO lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities) huy động 525 triệu USD và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBank Securities) huy động 484 triệu USD đã trở thành điểm sáng của thị trường khu vực.
Lý giải cho sự tăng trưởng này, Deloitte lưu ý rằng Chính phủ Việt Nam đang trong quá trình tinh giản các thủ tục niêm yết nhằm tạo ra một môi trường đầu tư hiệu quả và thân thiện hơn, qua đó thúc đẩy dòng vốn chảy vào thị trường mạnh mẽ hơn.
Thành công của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chung của toàn khu vực Đông Nam Á, nơi hoạt động IPO đã lấy lại đà tăng trưởng. Theo số liệu thống kê tính đến cuối tuần trước, tổng số vốn huy động từ các công ty niêm yết tại 6 thị trường lớn trong khu vực, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, đã đạt 5,6 tỷ USD, tăng 53% so với cả năm 2024 và phục hồi sau xu hướng sụt giảm trong vài năm qua.
Deloitte kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2026, khi các nhà đầu tư dù vẫn có sự chọn lọc nhưng sẵn sàng ủng hộ các công ty có lợi nhuận, quản trị tốt và lộ trình mở rộng rõ ràng.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo về những tác động tiềm tàng từ các khó khăn kinh tế vĩ mô, bao gồm chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại, có thể khiến các công ty có ý định niêm yết phải thận trọng hơn trong việc lựa chọn thời điểm và quy mô phát hành.