Thị trường đầu tư mạo hiểm Việt Nam đang ghi nhận số lượng thương vụ được đầu tư lớn, nhưng tổng vốn đầu tư tăng tới 13 lần trong vòng 2 năm, đặc biệt các startup AI đang có sức thu hút vốn lớn...
Theo số liệu từ Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 và Chỉ số Thị trường Vốn Tư nhân Việt Nam, tổng vốn đầu tư mạo hiểm rót vào thị trường Việt Nam đã đạt 509 triệu USD trong năm 2025, tăng 28% so với mức 398 triệu USD của năm 2024.

Lượng vốn đổ vào các startup AI tăng tới 13 lần trong vòng hai năm, từ năm 2023 đến 2025.
Cụ thể, từ mức 10 triệu USD năm 2023, vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào các startup AI đã nhảy vọt lên 80 triệu USD năm 2024 và tiếp tục đạt 130 triệu USD năm 2025. Không một ngành nào khác trong hệ sinh thái startup Việt Nam tạo ra tốc độ tăng trưởng tương tự trong cùng khoảng thời gian.
Một điểm đáng chú ý nhất trong dữ liệu vốn AI, số thương vụ cũng gần như tăng gấp đôi, từ 12 lên 23 thương vụ trong cùng giai đoạn hai năm, cho thấy số lượng startup nhiều hơn và cũng đang thuyết phục được nhà đầu tư hơn.
Trong năm 2026, mặc dù mảng startup AI vẫn còn nhộn nhịp nhưng không sôi động như 2025.
Đầu năm 2026, Công ty Nami Technology (NamiTech) công bố nhận khoản đầu tư 4 triệu USD từ Tập đoàn Năng lượng Toho Gas của Nhật Bản và Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS).
Cuối tháng 1/2026, Arctis AI (thành lập tại Munich - Đức, do kỹ sư người Việt Nguyễn Đức Trung đồng sáng lập) đã huy động thành công 1 triệu USD trong vòng gọi vốn pre-seed từ các quỹ PT1, Ewor, Superangels cùng nhiều nhà đầu tư cá nhân ở châu Âu.
Không chỉ các startup, sức hấp dẫn của thị trường AI tại Việt Nam còn thu hút sự chú ý của các "ông lớn" công nghệ.
Google vừa công bố số lượng người dùng hoạt động trên ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm qua. Trong đó, gần 70% số câu lệnh tại khu vực được gửi bằng tiếng mẹ đẻ, dẫn đầu là Việt Nam (89%), Thái Lan (87%) và Indonesia (84%). Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về cả tần suất sử dụng trong học thuật lẫn tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini.
160.000 học sinh Việt Nam sử dụng công cụ Ôn thi Gemini Canvas (Gemini Canvas Exam Preparation tool) mỗi tháng, trong khi các nhà giáo dục tạo ra 55.000 yêu cầu liên quan đến hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày.
Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về số lượng yêu cầu liên quan đến hỗ trợ lập trình và tư duy toán học trên Gemini.
Một Tập đoàn công nghệ khác cũng rất chú trọng vào việc đầu tư vào mô hình ngôn ngữ lớn cho AI là Viettel.
Tháng 6, Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) công bố kết quả huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn chuyên biệt cho tiếng Việt mang tên VT-Super-120B-A12B, sở hữu quy mô lên tới 120 tỷ tham số.
Tham số là thước đo độ lớn và khả năng xử lý thông tin phức tạp của một hệ thống AI. Con số 120 tỷ đặt sản phẩm của Viettel vào nhóm các mô hình có quy mô lớn hiện nay.