Lần đầu tiên, Thanh Hóa dự kiến thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với sự tham gia của cả Nhà nước và khu vực tư nhân, vốn điều lệ 500 tỷ đồng.
Quỹ được kỳ vọng trở thành "bệ phóng" cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra kênh huy động vốn mới cho hệ sinh thái khoa học - công nghệ của tỉnh.

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa (Thanh Hoa Venture Capital Fund Joint Stock Company), đánh dấu bước đi mới trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương.
Đề án được xây dựng trên cơ sở Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các nghị định của Chính phủ về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, công ty có vốn điều lệ 117,47 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 49%, phần còn lại do các doanh nghiệp tư nhân góp vốn.
Đến giai đoạn 2028-2030, vốn điều lệ sẽ được nâng lên 200 tỷ đồng, song tỷ lệ vốn nhà nước vẫn không vượt quá 49%, đồng nghĩa khu vực tư nhân sẽ nắm giữ tối thiểu 51% cổ phần và đóng vai trò chi phối hoạt động của quỹ.
Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã cam kết góp vốn ngay từ giai đoạn đầu. Trong đó, Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn và Công ty TNHH Hoàng Tuấn cùng đăng ký góp 10 tỷ đồng mỗi đơn vị.
Ngoài ra, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa và Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tự Lập cam kết góp 5 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp; Công ty CP Vietnam Silicon Valley Accelerator góp 3,91 tỷ đồng, còn Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa góp 1 tỷ đồng.
Theo hồ sơ thẩm định của Sở Tài chính Thanh Hóa, quá trình xây dựng đề án được triển khai từ đầu tháng 5/2026. Trong suốt hai tháng sau đó, UBND tỉnh nhiều lần yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
Trước đó, đầu tháng 4/2026, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dẫn đầu đã làm việc với UBND TP Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm về mô hình tổ chức và vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo cùng Quỹ đầu tư mạo hiểm của Thủ đô. Chuyến công tác được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho việc xây dựng mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của tỉnh.
Theo định hướng phát triển, từ năm 2031 đến năm 2034, quy mô vốn điều lệ của quỹ có thể được nâng lên tối đa 500 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học - công nghệ và các dự án đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
Việc thành lập Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa không chỉ tạo thêm một kênh huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động đầu tư mạo hiểm mà còn được kỳ vọng trở thành "đòn bẩy" thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, gia tăng năng lực đổi mới sáng tạo và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Thanh Hóa trong những năm tới.