Xã hội

Việt Nam – Indonesia Kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao

Chu Phương 05/12/2023 - 13:29

Tối 4/12, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia và 10 năm Ngày thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời cận đại đã được hai nhà yêu nước vĩ đại, hai Lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam và Indonesia là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Soekarno đặt nền móng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả cả trên bình diện song phương và đa phương.

17017405908754-12-23-a-hoan-pb.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi lễ

Năm 2013, Việt Nam và Indonesia đã ra Tuyên bố Chung Thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Kể từ đó, Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam-Indonesia đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc.

Các chương trình hành động đã đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, năm 2023 là năm có nhiều hoạt động sôi nổi giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Inodnesia.

Tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã có chuyến công tác đến Jakarta nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố và đặc khu thủ đô Jakarta trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đô thị, phát triển hệ thống giao thông công cộng. Đồng thời, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS 2023). Tại TPHCM, Tổng Lãnh sự quán Indonesia đã chủ động khởi xướng cũng như tích cực phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của TPHCM triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường gắn kết cộng đồng như Diễn đàn doanh nghiệp “Mở rộng cơ hội kinh doanh Việt Nam – Indonesia để thúc đẩy ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trưởng”, Tuần lễ Hữu nghị Việt Nam – Indonesia, Sự kiện ASEAN Fun Walk, Diễn đàn Hợp tác và phát triển ngành Halal trong khối ASEAN...

17017406534084-12-23-a-hoan-va-ds-indo.jpg
Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định, lãnh đạo UBND TPHCM trân trọng đánh giá cao sự tâm huyết, tận tụy của ông Tổng Lãnh sự trong việc thúc đẩy quan hệ TPHCM với Indonesia nói riêng, góp phần vào quan hệ Việt Nam – Indonesia nói riêng.

Dịp này, thay mặt chính quyền và người dân TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chúc mừng Indonesia đã hoàn thành thành công nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2023 với nhiều sáng kiến quan trọng trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Những nỗ lực đó góp phần tăng cường gắn kết của cộng đồng ASEAN, tạo nên động lực kinh tế mới để các nước thành viên vượt qua thách thức và góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình ở khu vực. “TPHCM luôn trân trọng mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia và mong muốn góp phần sức lực cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, góp phần xây dựng tầm nhìn chung về một cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng” – Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định.

Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, ông Denny Abdi cho rằng, Indonesia và Việt Nam là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị và dũng cảm lâu đời. 68 năm quan hệ ngoại giao hai nước đã đạt những thành tựu quan trọng trong hợp tác song phương và đóng góp có tác động cho khu vực của chúng ta, Đông Nam Á. Thương mại song phương đã tăng trưởng đáng kể, tăng gấp ba lần trong 10 năm qua, đạt 14,1 tỷ USD vào năm 2022, vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD vào năm 2023. Và mục tiêu mới 15 tỷ USD vào năm 2028 dự kiến sẽ đạt được sớm hơn nhiều.

Đầu tư của Indonesia vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, đạt hơn 645 triệu USD tính đến tháng 6/2023 thuộc nhiều lĩnh vực từ sản xuất, nội thất, nông nghiệp đến hậu cần, bất động sản, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác. Những khoản đầu tư này đã góp phần tạo ra hàng ngàn việc làm, góp phần đáng kể vào tiến trình phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng Indonesia và Việt Nam có thể bổ sung cho nhau, phát huy sức mạnh của mình, hợp tác và cùng nhau phát triển vì một tương lai tươi sáng hơn.

Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ là cầu nối, kết nối các cơ hội, tiềm năng giữa Indonesia và Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực phía Nam Việt Nam, khai thác cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa xã hội, ngoại giao nhân dân vì lợi ích chung của cả hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam – Indonesia Kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao