Thể thao

Việt Nam dừng bước tại VCK U20 nữ châu Á

Minh Anh 08/03/2024 - 13:57

Sau hai trận thất bại trước Nhật Bản và Triều Tiên, đội bóng đá U20 nữ Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp ở VCK U20 nữ châu Á.

Ở VCK U20 nữ châu Á 2024, Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á và nằm ở bảng B cùng 3 đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc.

Một khó khăn lớn với thầy trò HLV Akira Ijiri vì đây là 3 đội bóng đều đã từng vô địch giải đấu và được đánh giá có trình độ cao hơn U20 nữ Việt Nam khá nhiều.

hai-muoi.jpg
U20 nữ Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp ở VCK U20 nữ châu Á sau 2 trận thua.

Ngay ở trận ra quân, U20 nữ Việt Nam đã phải nhận trận thua cực đậm với tỷ số 0-10 trước Nhật Bản. Dù đã rất cố gắng nhưng ở lượt trận thứ 2 thầy trò HLV Akira Ijiri vẫn tiếp tục bị Triều Tiên đánh bại với tỷ số 0-6. Với kết quả này, U20 nữ Việt Nam đã chính thức bị loại.

Trận đấu còn lại của bảng B, U20 nữ Nhật Bản cũng đã có trọn vẹn 6 điểm và trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết sau khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số 2-0. Nhà ĐKVĐ của giải đấu tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi vẫn chưa để lọt lưới bàn nào.

Việc Nhật Bản đã chính thức đi tiếp còn U20 Việt Nam bị loại thì tấm vé cuối cùng vào bán kết của bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U20 nữ Trung Quốc và U20 nữ Triều Tiên.

Hiện tại Triều Tiên có 4 điểm, Trung Quốc có 1 điểm. Tuy nhiên ở lượt trận cuối ngày 10/3, Triều Tiên phải gặp đối thủ rất mạnh là Nhật Bản trong khi Trung Quốc chỉ phải gặp U20 nữ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam dừng bước tại VCK U20 nữ châu Á