Việt Nam đang tham vấn về khả năng chưa tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Trọng Bằng| 18/03/2020 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin nội dung trên và cho biết, sẽ có thông báo cụ thể sau khi có quyết định của lãnh đạo cấp cao.

Việt Nam đang tham vấn về khả năng chưa tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Người Phát ngôn Bộ Ngoại Việt Nam

Ngày 17/3, trả lời câu hỏi phóng viên về việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Việt Nam đang tham vấn các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác về khả năng chưa tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan vào đầu tháng 4/2020 như dự kiến do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới.

"Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể sau khi có quyết định của lãnh đạo cấp cao”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại Việt Nam nói.

Trước đó tại Họp báo thường kỳ diễn ra ngày 5/3, liên quan Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN và Hoa Kỳ, bà Hằng cũng cho biết Hội nghị sẽ chưa diễn ra trong thời gian tới do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Tính đến tối ngày 17/3 (theo giờ Việt Nam),  dịch COVID 19 đã lây lan tới 162 quốc gia và vùng lãnh thổ, toàn thế giới có thêm 4.550 ca nhiễm mới, 330 ca tử vong nâng số ca mắc bệnh lên 186.993 ca, trong đó 7.477 ca tử vong, số ca bình phục là 80.842 người. 

Việt Nam đã ghi nhận 66 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 16 người đã khỏi bệnh và ra viện, 50 người đang điều trị.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đang tham vấn về khả năng chưa tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36