Việt Nam đảm bảo quyền lợi chính đáng của người Việt tại Campuchia

Nhật Minh| 06/10/2022 22:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian vừa qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã bám sát tình hình sở tại, duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia để tăng cường rà soát, mở rộng hơn nữa điều tra, xác minh và giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp.

le-thi-thu-hang-moi-nhat3.jpeg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 6/10

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 6/10, liên quan đến việc liên tiếp xảy ra các vụ buôn người VIệt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là Campuchia, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Đây là vấn đề nổi lên gần đây và rất được quan tâm. Các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp khẩn trương tích cực với cơ quan chức năng Campuchia để xử lý”.

Cụ thể, thời gian vừa qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã bám sát tình hình sở tại, duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia để tăng cường rà soát, mở rộng hơn nữa điều tra, xác minh và giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan chức năng trong nước cũng đã phối hợp tích cực, hiệu quả, nhanh chóng giải quyết các thủ tục cần thiết để đưa công dân về nước. Kết quả là, tính tới nay, đã giải cứu được hơn 1.000 công dân về nước và hỗ trợ thủ tục cho hàng nghìn công dân khác.

Các bộ, ngành, địa phương ở trong nước cũng đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân, các công ty, nhà máy, xí nghiệp… chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh những hành vi lôi kéo, lừa gạt người Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài lao động bất hợp pháp; tăng cường kiểm soát ở khu vực cửa khẩu biên giới, đồng thời có các biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, đồng thời để nâng cao hiệu quả phòng ngừa chung.

cong-dan-viet-nam-bi-moi-gioi-bat-hop-phap-sang-campuchia.jpg
Công dân Việt Nam bị môi giới bất hợp pháp sang Campuchia được hỗ trợ về nước ở Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước cũng như các cơ quan liên quan của Campuchia để nắm bắt tình hình người lao động Việt Nam tại Campuchia, nhanh chóng hỗ trợ, giải cứu và đưa về nước những công dân bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp, đồng thời có những biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam.

“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước để tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến người dân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Bà Hằng cho biết thêm, trong thời gian tới Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan tại Campuchia nằm bắt tình hình người lao động, nhanh chóng hỗ trợ công dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

* Liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam bị tội phạm giam cầm tại Paranaque thuộc Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cập nhật:

“Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã nhanh chóng triển khai các công tác bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại đây, ngày 5/10, 13 trong số 14 công dân Việt Nam đã được trả tự do. Hiện một công dân đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ phụ nữ tại Philippines do đang bị COVID-19”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đảm bảo quyền lợi chính đáng của người Việt tại Campuchia