Việt Nam-Cuba: Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước

Ngọc Mai| 16/03/2021 16:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 16/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodriguez Parrilla để trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước.

pho-thu-tuong-pham-binh-minh-dien-dam-voi-bo-truong-ngoai-giao-cuba.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba

Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo Cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tới Lãnh đạo Cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đứng bên cạnh đoàn kết và ủng hộ Cuba.

Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla bày tỏ Cuba coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam, đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam đối phó với dịch Covid-19, đồng thời duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Hai bên đánh giá cao kết quả của phiên Tham khảo chính trị lần thứ VI cấp Thứ trưởng Ngoại giao vừa được thực hiện theo hình thức trực tuyến ngày 2/3/2021, qua đó thống nhất được một chương trình hợp tác song phương toàn diện, thiết thực.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định quyết tâm triển khai các cam kết cấp cao nhằm thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, triển khai hiệu quả chương trình nghị sự song phương năm 2021, trong đó tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Cuba: Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước