Viện Hàn lâm họp khẩn về bê bối về tại Oscar

Minh Anh| 01/04/2022 10:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các nhà lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh đã có cuộc họp khẩn và cũng có mặt Will Smith để thảo luận về cuộc tấn công của anh với Chris Rock.

Chủ tịch Học viện David Rubin và Giám đốc điều hành Dawn Hudson đã có cuộc họp và nói chuyện với Will Smith trên Zoom về hậu quả từ vụ tấn công trong chương trình truyền hình của Oscars.

Smith một lần nữa xin lỗi Rubin và Hudson vì hành động của mình, bày tỏ nhận thức rằng sẽ có hậu quả và cố gắng giải thích tại sao anh cáu kỉnh khi Rock trêu đùa về mái tóc của vợ anh là Jada Pinkett Smith. 

Trước đó, Học viện thông báo rằng Smith đã vi phạm quy tắc ứng xử và phải đối mặt với "đình chỉ, trục xuất hoặc các biện pháp trừng phạt khác".

8-oscar-2-1647353773498231688089.jpg
Viện Hàn lâm họp khẩn với Will Smith nhằm khắc phục bê bối về cái tát tại Oscar.

Học viện cũng cho biết họ đã yêu cầu Smith rời khỏi buổi lễ sau khi vụ việc xảy ra nhưng anh từ chối. Những người khác tranh cãi về đặc điểm của các sự kiện, với các nguồn tin nói rằng yêu cầu của Viện hàn lâm không được đưa ra một cách rõ ràng và nhà sản xuất Will Packer đã thúc giục nam diễn viên ở lại.

Sau khi tát Chris Rock, Smith tiếp tục giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của anh trong "King Richard".

Smith đã có một bài phát biểu dài năm phút, trong đó anh dường như ví hành vi của mình với nhân vật Richard Williams bảo vệ các con gái của mình, những tay vợt nổi tiếng trong làng quần vợt Venus và Serena Williams.

"Tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều điên rồ" - Will Smith nói trong bài phát biểu.

Smith đã không xin lỗi Rock vào Chủ nhật nhưng đã đưa ra một lời xin lỗi trong một tuyên bố vào thứ Hai. Nam diễn viên nói: "Tôi đã vượt quá giới hạn và tôi đã sai. Tôi xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện được người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái".

Sau cuộc họp, Viện Hàn lâm đã chính thức gửi thông báo và tuyên bố của mình về hành vi bạo lực của Will Smith trên sân khấu Oscar tới tờ báo The Hollywood Reporter và nhiều tờ báo khác.

"Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa rằng chúng tôi lên án hành vi của Will Smith", bức thư nêu rõ, "Như đã nêu trong các điều luật, Viện Hàn lâm sẽ đưa ra quyết định thích hợp về hành động của nam diễn viên này. Tuy nhiên, theo đúng quy trình, cuộc điều tra sẽ mất vài tuần trước khi có quyết định cuối cùng".

Cũng trong bức thư, phía Viện Hàn lâm khẳng định đã vô cùng thất vọng và tiếc nuối khi khoảnh khắc của Will Smith dã cướp đi ánh hào quang của những người chiến thắng.

Họ cũng cho rằng đây là hành vi "không thể chấp nhận được" và "độc hại" ngay trên sân khấu của lễ trao giải.

Trước khi có tuyên bố chính thức này, nhiều thành viên trong Viện Hàn lâm cũng tỏ ra không hài lòng trước hành vi bạo lực của Will Smith.

will-smith-oscars-best-actor-1648510872989665805578.jpg
Cho đến thời điểm hiện tại, vụ việc Will Smith tát Chris Rock ngay trên sóng truyền hình vẫn là một chủ đề nóng và được khán giả quan tâm.

"Điều đầu tiên chúng ta dạy lũ trẻ đó là sử dụng lời nói thay vì bạo lực. Đó là cách để thể hiện cơn giận một cách tàn bạo và không có kiềm chế.Hành động này đã làm hoen ố cả Will Smith", một thành viên chia sẻ.

Cho đến thời điểm hiện tại, vụ việc Will Smith tát Chris Rock ngay trên sóng truyền hình vẫn là một chủ đề nóng và được khán giả quan tâm.

Mặc dù Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp nhưng có vẻ như nhiều ngôi sao Hollywood cũng như số đông khán giả vẫn chưa thể chấp nhận và tha thứ cho nam tài tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện Hàn lâm họp khẩn về bê bối về tại Oscar