Ngày 28/9, Đoàn công tác của Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ TANDTC, Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm trưởng đoàn phối hợp cùng TAQS hai cấp Quân khu 9 đã đến thăm khu di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam bộ (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau).
Di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ thuộc di tích quốc gia “Các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục Miền Nam (giai đoạn cuối năm 1949 tới đầu năm 1955), tọa lạc tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn (nay là xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau)” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận từ ngày 10/11/2010.
Với vị trí thuận lợi và những giá trị lịch sử quan trọng, di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ đã trở thành một địa chỉ đỏ, điểm tham quan về văn hoá, lịch sử tiêu biểu của địa phương.
Tại buổi đến thăm, đoàn công tác đã đến dâng hương và được lãnh đạo xã Năm Căn, ban quản lí di tích giới thiệu sơ lược về lịch sử, sự ra đời của di tích, cũng như những công trình tôn vinh lịch sử trong khu di tích như: Bia kỷ niệm Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ; Bia ghi danh 59 liệt sĩ, là những người con ưu tú của xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn cũ đã hy sinh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập cho quê hương, đất nước.
Đây cũng là nơi bày tỏ sự tri ân các anh hùng, liệt sỹ của địa phương với nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn”.
Nhà truyền thống, trưng bày các hình ảnh, hiện vật về chặng đường của Ban Ấn loát Nam Bộ gắn liền với chiến khu U Minh và rừng đước Năm Căn, tái hiện một cách sinh động nhất, trực quan nhất quá trình hoạt động gian khó, nhiều hi sinh, mất mát của một tập thể “đặc biệt”, làm nhiệm vụ “đặc biệt” trong kháng chiến.
Bia nhiếp điện ảnh Tây Nam Bộ, một công trình ghi dấu sự kiện, nằm trong khuôn viên UBND xã Hàm Rồng cũ (nay là xã Năm Căn). Bia nhiếp điện ảnh Tây Nam bộ được hoàn thành xây dựng vào ngày 21/6/2020 để lưu lại dấu tích hoạt động của cơ quan Nhiếp ảnh- điện ảnh Tây Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp trên vùng đất Hàm Rồng, thể hiện sự tưởng nhớ, tri ân những người nghệ sỹ nhiếp ảnh, điện ảnh khu vực Tây Nam Bộ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Với những công trình gắn với những chiến công lịch sử, di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam bộ đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại địa phương thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, biết trân trọng những giá trị lịch sử của thế hệ cha anh đã gây dựng; cũng là một địa chỉ đỏ về nguồn, điểm tham quan, tìm hiểu về văn hoá, lịch sử đầy thú vị của du khách trong, ngoài tỉnh.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Báo Công lý đã đến thăm gia đình cô Lê Hồng Quân (ngụ TP Cần Thơ), là nữ biệt động Sài Gòn gan dạ, tham gia cách mạng năm 1955, lúc mới 8 tuổi làm nhiệm vụ giao liên với nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Trong buổi thăm hỏi, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh đã có những chia sẻ chân tình, cảm xúc về tấm gương sáng cho lòng kiên trung yêu nước của cô Hồng Quân.
Tổng Biên tập Báo Công lý gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của nữ thương binh Lê Hồng Quân và gia đình đã có công to lớn, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
Đồng thời, tin tưởng cô Lê Hồng Quân và gia đình sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết của mình để góp phần vào sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.
Dịp này, Báo Công lý đã có phần quà trao tặng gia đình cô Lê Hồng Quân, phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và lòng trân trọng tri ân của Báo Công lý đối với các bậc lão thành cách mạng.