Về chơi nhà ngoại, anh em ruột đuối nước tử vong

T.Nhi - Tây Nguyên| 14/02/2020 21:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai cháu nhỏ chơi đùa, ngã xuống ao nước sau nhà bà ngoại. Dù đã được mọi người sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 14/2, cháu N.Đ.Đ.K (8 tuổi) cùng em ruột là  N.Đ.H (5 tuổi, trú tại thôn 12, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kon Tum) đến đám giỗ ở nhà bà ngoại tại thôn Đăk Bình (xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà) . Trong lúc chơi đùa, cả 2 anh em ra phía sau nhà thì bị ngã xuống ao nước.

Về chơi nhà ngoại, anh em ruột đuối nước tử vong

Gia đình đang lo hậu sự cho hai cháu

Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng vớt 2 cháu lên bờ, tiến hành sơ cứu cho nạn nhân nhưng các cháu không qua khỏi.

Theo lãnh đạo xã Đăk Hring, bố mẹ hai cháu đã ly hôn. Sau khi ly hôn, mỗi người nuôi một cháu. Được biết, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn, cả bố và mẹ là công nhân, thu nhập phụ thuộc vào ngày công lao động.

Hiện, gia đình đang tổ chức hậu sự cho 2 cháu theo phong tục, chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về chơi nhà ngoại, anh em ruột đuối nước tử vong