Vào Đắk Lắk thuê nhà trọ để hoạt động mại dâm

Nguyễn Lê| 07/04/2021 13:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các cô gái từ nhiều tỉnh, thành phía Bắc rủ nhau vào Đắk Lắk để hoạt động bán dâm với giá từ 400 – 700 nghìn/lần.

Ngày 7/4, tin từ Đội CSHS Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu (35 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, tối ngày 5/4, sau một thời gian theo dõi, tổ công tác của Đội CSHS Công an TP.Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ ở phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột.

anh.jpg
Công an bắt quả tang các cô gái từ phía Bắc vào Đắk Lắk hoạt động mại dâm

Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang trong 3 phòng của nhà nghỉ này có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Bước đầu, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã làm rõ, tất cả các cô gái này đều đến từ các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Quảng Ninh… vào Đắk Lắk hoạt động mại dâm.

Theo đó, khoảng 3/2021, các cô gái này vào thuê trọ tại TP.Buôn Ma Thuột. Sau đó, Thu vào mạng Zalo kết nối với một số người khác ở Đắk Lắk để tìm mối giới thiệu khách cho mình và các cô gái bán dâm. Mỗi lượt, Thu trích lại 200 nghìn đồng cho người giới thiệu.

Sau khi thống nhất giá cả, thông qua Zalo, các bên hẹn địa điểm để mua bán dâm. Mỗi lần các cô gái bán dâm với giá từ 400 - 700 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục mở rộng điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào Đắk Lắk thuê nhà trọ để hoạt động mại dâm