Văn phòng Chính phủ cần theo sát vấn đề nóng, nhạy cảm để kịp thời đề xuất giải pháp

Xuân Lan| 26/12/2020 09:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Chính phủ (VPCP) vào chiều ngày 25/12.

nqh.jpg
Thủ tướng: Văn phòng cần theo sát tình hình thực tiễn, các vấn đề nóng, nhạy cảm trong dư luận xã hội để kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng cho rằng, năm 2020, VPCP làm tốt, có mặt làm xuất sắc, tốt hơn năm 2019. Nêu ra các con số cụ thể, ấn tượng, Thủ tướng nhấn mạnh, năm qua, VPCP đã tiếp nhận 125.000 văn bản, trình lãnh đạo Chính phủ gần 14.000 phiếu trình, ban hành 153 nghị định, 227 nghị quyết… Tổ chức 822 cuộc họp mà lãnh đạo Chính phủ chủ trì, 43 chuyến công tác địa phương, 188 cuộc tiếp khách trong và ngoài nước, 102 hội nghị trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và các bộ, ngành…

Văn phòng Chính phủ đã vững vàng, tin cậy, chủ động và hiệu quả trong tham mưu tổng hợp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết nhiều vấn đề lớn phát sinh, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm, cứu nạn, giải ngân vốn đầu tư công, đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Tổ công tác của Thủ tướng về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoạt động quyết liệt, số nhiệm vụ quá hạn đến nay chỉ còn chưa tới 2%.

Một kết quả nổi bật của VPCP trong năm nay, theo Thủ tướng, là cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là khắc phục mặt tồn tại, phát huy ưu điểm, đoàn kết, chia sẻ, xây dựng VPCP vững mạnh toàn diện, có uy tín với xã hội, người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là với các ban, bộ, ngành, các đoàn thể.

Cần chủ động, tích cực phối hợp chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, dự kiến diễn ra trong một tháng nữa, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của VPCP bảo đảm cho Đại hội diễn ra an toàn tuyệt đối, phục vụ chu đáo.

Làm thật tốt nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong những khâu quan trọng nhất. Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp trong nghiên cứu, soạn thảo, thẩm tra, trình các văn bản, quy định.

Theo sát tình hình thực tiễn, các vấn đề nóng, nhạy cảm trong dư luận xã hội để kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp. Chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan ngay từ giai đoạn dự thảo ban đầu để nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, báo cáo, tờ trình. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách.

Đẩy mạnh cải cách hành chính cùng với lắng nghe ý kiến, kiến nghị phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả hơn nữa nhiều kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Làm tốt công tác thông tin truyền thông, lan tỏa khát vọng vươn lên của dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ họp báo hằng tháng là một kênh truyền thông chính thống cần phát huy.

Xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh, thật sự thân ái, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức VPCP “vừa hồng, vừa chuyên”, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động. Nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, chủ động thực hiện công việc.

Thủ tướng tin tưởng, phát huy truyền thống tốt đẹp, VPCP tiếp tục đoàn kết, vững mạnh hơn nữa, hoàn thành tốt và tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao, trở thành cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu “Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hiện đại - Hiệu quả”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Chính phủ cần theo sát vấn đề nóng, nhạy cảm để kịp thời đề xuất giải pháp