Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang trở thành điểm hẹn văn hóa nổi bật của Thủ đô trong những ngày đầu năm mới.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Hội chữ Xuân diễn ra từ 11/02 đến 01/03/2026, phục vụ khách tham quan hằng ngày từ 8h00 đến 22h00. Năm nay, chương trình được “làm mới” đáng kể nhờ việc cải tạo, chỉnh trang cảnh quan Hồ Văn, tạo không gian Xuân trang nhã, hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại.

Tại khu vực xin chữ đầu năm, Ban Tổ chức bố trí 35 gian lều thư pháp. Các nhà hoạt động thư pháp tham gia được lựa chọn thông qua quy trình khảo tuyển nhằm bảo đảm tính nghiêm túc và chất lượng hoạt động.
Không chỉ có xin chữ, không gian Hội được tổ chức theo các khu chức năng để người xem dễ trải nghiệm: triển lãm tranh, trải nghiệm di sản, làng nghề truyền thống, giới thiệu văn hóa ẩm thực… Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động dành cho nhiều lứa tuổi như giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân, cùng các chương trình nghệ thuật dân gian như quan họ, ca trù, chèo tổ chức tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đã được phối hợp triển khai trong suốt thời gian diễn ra Hội.
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhấn mạnh Hội chữ Xuân 2026 với chủ đề “Quốc học” là hoạt động văn hóa đầu năm, đồng thời hướng tới dấu mốc 950 năm ra đời Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của đất nước.