Tòa tuyên án

Vận chuyển sừng tê giác, ngà voi từ Angola về Việt Nam

Kim Sáng 20/11/2023 - 21:53

Đối tượng Ninh Bá Điền, ngụ tỉnh Bắc Giang, bị tuyên phạt 12 năm tù vì vận chuyển sừng tê giác, ngà voi từ Angola về Việt Nam.

Nguồn tin của Báo Công lý từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, ngày 20/11, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt 12 năm tù đối với đối tượng Ninh Bá Điền (SN 1987), trú tại thôn Việt Hương, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang do vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm tại điểm d khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, Điền khai nhận đây là lần đầu tiên đối tượng vận chuyển ngà voi và sừng tê giác về Việt Nam và cũng không biết rõ danh tính người thuê mình.

unnamed.jpg
Bắt giữ nghi phạm Ninh Bá Điền và tịch thu tang vật tại sân bay Nội Bài ngày 25/4/2023.

Theo đó, Điền được một đối tượng chủ động liên hệ và thuê vận chuyển 2 kiện hàng chứa sừng tê giác và sản phẩm từ ngà voi về Việt Nam với số tiền công 50 triệu đồng (người này đã chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt tại Angola và mua vé máy bay cho Điền về Việt Nam).

Trước khi bị bắt giữ tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Điền đã bị thu giữ một trong 2 kiện hàng (cũng nghi có sừng tê giác) khi đang quá cảnh tại Qatar, nhưng được tiếp tục cho lưu thông về nước cùng với kiện hàng còn lại.

Trước đó, ngày 25/4/2023, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiến hành kiểm tra hành lý, hàng hóa của đối tượng Điền khi nhập cảnh từ Doha (Qatar) về Nội Bài.

unnamed-1-.jpg
Đối tượng Ninh Bá Điền tại phiên tòa ngày 20/11/2023.

Theo kết quả giám định tại chỗ của đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào ngày 25/4/2023, kiện hàng bao gồm 4 sừng động vật nghi là sừng tê giác, 37 khối hình tròn nghi là sản phẩm từ ngà voi.

Kết quả giám định cuối cùng được TAND TP. Hà Nội công bố ngày 20/11 cụ thể như sau: 3 trụ sừng tê giác trắng có khối lượng tổng 9,76kg, 1 trụ sừng tê giác đen có khối lượng 2,06kg và 37 sản phẩm ngà voi châu Phi có khối lượng tổng 4,71kg.

ENV cho biết, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 9/2023, trung tâm đã ghi nhận 38 vụ việc có dấu hiệu vi phạm về sừng tê giác và 243 vụ có dấu hiệu vi phạm liên quan đến ngà voi.

Đặc biệt, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm như ngà voi, sừng tê giác bị vận chuyển trái phép qua đường hàng không từ nước ngoài về Việt Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, TAND TP Hà Nội từng tuyên phạt đối tượng Đỗ Minh Toản 15 năm tù giam về hành vi vận chuyển trái phép 126,5 kg sừng tê giác từ Dubai về Việt Nam. Đây là mức hình phạt cao nhất với tội phạm về động vật hoang dã được ghi nhận tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép sừng tê giác từ 0,05kg trở lên và ngà voi từ 2kg trở lên trong trường hợp vi phạm lần đầu (không phân biệt loài tê giác/voi) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù đối với cá nhân tùy theo khối lượng tang vật ngà voi, sừng tê giác bị tịch thu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển sừng tê giác, ngà voi từ Angola về Việt Nam