Tòa tuyên án

Vận chuyển gần 5 kg thuốc lắc từ Đức vào Việt Nam

Phong Vân 28/12/2023 11:59

Ngày 28/12, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Út (SN 1991, ngụ TP.HCM) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng cải tạo nên đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, lúc 13h40 ngày 22/9/2022, tại trước nhà số 858B Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM, tổ công tác gồm Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP. Hà Nội, Đội kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP. Hà Nội, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Út có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 01 thùng giấy do Út đang ôm, bên trong có gần 5 kg ma túy, loại MDMA.

Sau đó, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Út tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM, không phát hiện ma túy.

Nguyễn Văn Út khai khoảng tháng 6/2022, Út quen biết với một người đàn ông tên Hoàng (không rõ lai lịch) đang sống tại Đức, Hoàng đề nghị Út nhận ma túy từ Đức gửi về Việt Nam, Hoàng sẽ trả công cho Út, Út đồng ý.

ma-tuy3(1).jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Út.

Hoàng yêu cầu Út mua thêm 1 số điện thoại khác để làm thông tin người nhận hàng. Đến ngày 18/9/2022, Hoàng điện thoại cho Út báo đã gửi về Việt Nam 1 thùng hàng chứa ma túy thuốc lắc. Tuy nhiên, không rõ khối lượng, Út có trách nhiệm nhận thùng hàng đem về nhà cất giấu.

Sau đó, sẽ có người liên lạc với Út để nhận số ma túy này, Hoàng hứa trả công Út 5 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ ngày 22/9/2022, Hoàng gọi điện thoại kêu Út đến địa chỉ 858B Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức để nhận ma túy nhưng do Út đang bận nên không đi được và hẹn đầu giờ chiều sẽ đi.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, theo lời Hoàng, Út điều khiển xe ô tô hiệu Honda CRV đến gặp nhân viên của bưu cục nhận 1 thùng giấy có ghi thông tin người nhận là Nguyen Van Dung địa chỉ 858B Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức và số điện thoại người nhận là số điện thoại của Út.

Khi Út đang ôm thùng hàng có chứa ma túy mang ra xe thì bị Cơ quan điều tra phát hiện bắt quả tang như nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển gần 5 kg thuốc lắc từ Đức vào Việt Nam