Vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Tùng Anh| 13/09/2019 08:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Sung Văn Di (55 tuổi, ở xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) đang vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Ngày 13/9, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công chuyên án 033A, bắt giữ 1 đối tượng đang vượt biên giới trái phép mang theo một lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Đối tượng Sung Văn Di cùng tang vật vụ án

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 12/9, tại khu vực bản San, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đặc nhiệm Miền Bắc - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã bắt quả tang đối tượng Sung Văn Di (55 tuổi, trú tại bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), đang vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Di khai nhận, số lượng lớn ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam