Vùng đất Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) nổi tiếng với những vườn vải bạt ngàn, quả chín đỏ mọng nước, vị ngọt thanh mát đặc trưng đã chính thức bước vào mùa vụ được thương lái thu mua và vận chuyển khắp mọi miền đất nước.
Người dân Thanh Hà từ bao đời nay đã quen thuộc với công việc thu hoạch, chọn lựa những quả vải đẹp nhất để giao cho thương lái vận chuyển đi khắp nơi. Không chỉ cung cấp nguồn trái cây tươi ngon, vải Thanh Hà còn trở thành biểu tượng của vùng đất Hải Dương, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp và du lịch địa phương phát triển.
Trong những ngày đầu tháng 6, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các xe tải lớn, xe máy chở đầy vải nối đuôi nhau khẩn trương vận chuyển ra các điểm tập kết để phân phối đến các tỉnh, thành phố lân cận.
Không khí mùa vải tràn ngập hương thơm nhẹ ngọt ngào, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của người nông dân, như thể hiện niềm vui và hy vọng vào một vụ mùa thành công lớn.
Anh Nguyễn Trọng Thân (SN 1983, thôn Phù Tinh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà) cho biết, gia đình anh đã 3 đời trồng vải trên mảnh đất quê hương. Trước vụ thu hoạch 1-2 tháng, nhiều thương lái tìm đến tận vườn để lựa chọn, đặt hàng những cây có chất lượng quả ngon nhất.
“Bất cứ ai ghé thăm vườn vải, tôi đều mời họ hái ăn trực tiếp để thưởng thức vị tươi ngọt. Nếu khách thích trèo hái vải, tự túm cành buộc lại thành chùm, tôi luôn hào hứng hướng dẫn để mọi người có thể cảm nhận được giá trị công sức, giọt mồ hôi của người nông dân trên từng quả vải chín đỏ”, anh Nguyễn Trọng Thân chia sẻ.
Ông Cao Lượng (SN 1964) thương lái thu mua vải Thanh Hà cho hay, cơ sở của ông bắt đầu thu mua vải của người dân từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7, sau đó tiếp tục lên Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) gom hàng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tại Thanh Hà, mỗi ngày thu mua khoảng 50-70 tấn với giá trên dưới 30.000 đồng/kg tuỳ vào thời điểm. Đặc biệt, vải Thanh Hà có vị thanh ngọt, thơm ngon làm say lòng người nên thường có giá bán khá cao, nhiều người yêu thích tìm mua.
Với chất lượng vượt trội nhờ quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, vải Thanh Hà luôn giữ vững vị trí trong lòng người tiêu dùng. Các thương lái và khách du lịch đều say mê hương vị đặc trưng, cảm nhận được sự tươi ngon, mọng nước của từng quả vải khi hái ăn ngay tại vườn.
Mùa vải Thanh Hà không chỉ mang lại lợi nhuận ổn định cho người trồng mà còn góp phần vào nét đẹp văn hóa, gắn kết cộng đồng nơi đây. Người dân tự hào khi ngày đầu mùa vải bắt đầu nở rộ, bởi đó là đỉnh cao của sự chăm chỉ và khéo léo trong lao động.
Mùa vụ năm nay, vải Thanh Hà bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến sản lượng đạt khoảng 38.000 tấn (xuất khẩu khoảng 50%), tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và được xuất khẩu sang các thị trường lớn như: Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc...
Vải tại Hải Dương được sản xuất theo quy trình an toàn, 12 vùng đã được chứng nhận GlobalGAP, 56 vùng được chứng nhận VietGAP, tổng diện tích 721 ha.
Toàn tỉnh đã được cấp 198 mã số vùng trồng vải để phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu của các thị trườn. Trong đó, huyện Thanh Hà có 167 mã số; 16 mã cơ sở đóng gói vải phục vụ xuất khẩu, tập trung chủ yếu ở Thanh Hà.
Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng công suất thu mua của các cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt 650 tấn/ngày. Riêng công suất cơ sở đóng gói vải phục vụ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt khoảng 30 tấn/ngày.