Vác rựa chém tới tấp hàng xóm vì tranh giành đất

TL(TH)| 01/11/2015 22:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tranh chấp nhau ít đất, ông Lục và con trai liền vác hai con dao rựa chém tới tấp người hàng xóm, chỉ đến khi người dân đến can ngăn, hai cha con này mới chịu dừng tay.

Ngày 1/11, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang điều tra làm rõ việc Thái Đắc Lục, 52 tuổi và con trai là Thái Đắc Khăm, 22 tuổi (cùng trú xã Bài Sơn, huyện Đô Lương), dùng rựa chém hàng xóm trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 29/10, giữa ông Lục và hàng xóm là ông Thái Đắc Hạnh xảy ra cãi vã vì tranh chấp đất đai. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại, bất ngờ ông Lục cùng con trai là Khăm cầm 2 dao rựa đuổi chém liên tiếp vào mặt, đầu, cổ ông Hạnh.

Vác rựa chém tới tấp hàng xóm vì tranh giành đất

Ông Thái Đắc Lục và con trai Thái Đắc Khăm tại cơ quan điều tra

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân chạy tới can ngăn. Ông Hạnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triệu tập cha con ông Lục tới cơ quan điều tra. Bước đầu hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi chém ông Hạnh.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vác rựa chém tới tấp hàng xóm vì tranh giành đất