V League 2020 áp dụng luật thay 5 người

Duy Thái - Thụy Anh| 13/05/2020 19:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hội nghị BCH VFF sáng nay 13/5, các đại biểu đã biểu quyết mỗi trận đấu tại V league và giải hạng Nhất sẽ có 5 quyền thay người thay vì 3 như trước.

Quyết định thay người mang tính lịch sử này được xuất phát từ Ủy ban bóng đá quốc tế IFAB – cơ quan quản lý luật của FIFA dành cho các giải đấu (không bắt buộc áp dụng) diễn ra trong năm 2020. Theo đó, thay vì chỉ được thay 3 cầu thủ, mỗi đội sẽ có quyền thay tối đa 5 người trong một trận đấu. Điều luật này được áp dụng tạm thời cho những giải đấu kết thúc trước ngày 31/12 tới.

Luật cũng quy định số lần thay người trong mỗi trận đấu. Để hạn chế việc trận đấu bị gián đoạn nhiều lần, luật quy định, mỗi đội được phép tối đa có 3 lần thay người. “Nếu hai đội thay người cùng một lúc thì sẽ được tính như 1 trong 3 lần thay người của mỗi đội”, khoản 3 luật sửa đổi tạm thời giải thích.

V League 2020 áp dụng luật thay 5 người

V League 2020 sẽ có những thay đổi mới

Cũng trong Hội nghị BCH VFF sáng nay, các thành viên đều đã đạt được sự đồng thuận về việc đưa vào sử dụng điều luật sửa đổi tạm thời này. Đây là phương án nhận được sự ủng hộ tuyệt đối trong bối cảnh các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam phải thi đấu dồn ghép do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trước đó, HLV bày tỏ sự ủng hộ việc thay đổi 5 cầu thủ trong một trận đấu nhằm giảm tải nguy cơ chấn thương hay rủi ro cho các cầu thủ. “Cá nhân tôi rất muốn V.League áp dụng luật này. Như chúng ta đều thấy tính từ thời điểm trở lại cho đến cột mốc kết thúc vào cuối tháng 10, V.League chỉ kéo dài khoảng 4-5 tháng. Như thế mật độ thi đấu về lý thuyết sẽ là 4-5 ngày/trận. 

Điều đó hẳn nhiên ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Từ đó dẫn đến việc chất lượng chuyên môn các trận không được tốt. Nếu áp dụng luật thay 5 cầu thủ mỗi trận sẽ rất tốt cho các CLB ở V.League”, HLV Vũ Hồng Việt cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
V League 2020 áp dụng luật thay 5 người