Uống say nam thanh niên tông chốt kiểm soát dịch, đánh công an

Trang Trần| 27/09/2021 13:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi tông vào chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lao đến đánh công an làm nhiệm vụ.

Ngày 27/9, TAND H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Tâm về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trong thời điểm quy định “ai ở đâu ở yên đó” để phòng, chống dịch Covid-19, mặc không thuộc trường hợp được phép ra khỏi nhà nhưng khoảng 15 giờ ngày 4/9/2021, Nguyễn Hoàng Tâm vẫn điều khiển xe mô tô đến nhà của anh Nguyễn Trung (SN 1992, trú thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đ uống rượu theo lời mời của anh Trung.

Cùng uống rượu bia, ngoài Tâm và anh Trung còn có anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994,trú thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Đến khoảng l6 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Hoàng Tâm ra về và điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường bê tông liên thôn Tuý Loan Tây đi thôn Dương Lâm 2 hướng về Chốt kiểm soát dịch tại thôn Dương Lâm 2 đề về nhà.

Do uống rượu bia đã say, không làm chủ tốc độ nên Tâm điều khiển xe mô tô với tốc độ cao tông thắng vào rào chắn của Chốt kiểm soát dịch làm cả xe và người ngã xuống đường.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, là Công an xã Hòa Phong, được phân công đến hỗ trợ chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Hòa Phong) liền gọi điện thoại báo Ban Chỉ huy Công an xã sự việc.

tahv-27-9-chong...-2.jpg
Nguyễn Hoàng Tâm

Sau khi bị ngã, Tâm vô cớ, đứng dậy chửi bới, đe doạ, thách thức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, rồi xông đến vị trí anh Nguyễn Văn Nam đang đứng, dùng chân đạp vào người Nam nhưng không trúng do anh Nam tránh được.

Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào người anh Nam thì anh này đưa tay phải lên đỡ làm trúng vào tay phải. Sau đó, Tâm bị anh Nam cùng lực lượng tại chốt nhanh chóng khống chế, bắt giữ và báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện đến làm việc. Qua làm việc, Nguyn Hoàng Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Nguyễn Hoàng Tâm có nhân thân xấu, có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chấp hành xong án phạt tù ngày 22/3/2020 chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội.

Trong vụ án này, Nguyễn Hoàng Tâm điều khiển xe mô tô tham gia giao thông nhưng trong máu có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không mang theo giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới nên Cơ quan điều tra đã bàn giao cho Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Hoà Vang đề xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Tâm không thuộc trường hợp được phép ra khỏi nhà nhưng đã đi ra khỏi nhà đến nhà anh Nguyễn Trung, cùng anh Nguyễn Trung và Nguyễn Văn Hoàng đã có hành vi tập trung đông người để uống rượu bia. Cơ quan điều tra chuyn hồ sơ Công an huyện Hòa Vang để xử phạt vi phạm hành chính Tâm cùng những người liên quan về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng xử phạt Nguyễn Hoàng Tâm mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Uống say nam thanh niên tông chốt kiểm soát dịch, đánh công an