Uống hết hai chai rượu, con dâu dùng ghế đánh mẹ chồng

Từ Huy| 23/07/2015 15:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi hai mẹ con “chén tạc chén thù” hết hai chai rượu, mẹ chồng nàng dâu say xỉn quay ra cãi vã lẫn nhau. Sẵn có men rượu, nàng dâu dùng ghế đánh vào mặt mẹ chồng gây thương tích.

Theo cáo trạng, Đào Thị Thuý, (SN 1981, trú tại xóm Pàn Kèng, xã Quang Trung, huyện Hòa An, Cao Bằng) là con dâu bà La Thị Rụ  (trú tại xóm Cốc Phia, xã Quang Trung, huyện Hòa An).

Ngày 18/9/2014, bà La Thị Rụ gặp con dâu tay cầm chai rượu đi ở đường. Bà Rụ hỏi thì Thúy nói sang làng bên tìm chồng. Sau đó, Thúy đã về nhà bà Rụ ngồi đợi chồng về. Tại đây,Thúy rót chén rượu cho mẹ chồng uống thử, sau đó hai mẹ con đã uống hết chai rượu Thúy mang theo. Không những thế, bà Rụ lại mang tiếp chai rượu ngâm rễ cây của bà ra, mẹ chồng nàng dâu uống hết.

Uống hết hai chai rượu, con dâu dùng ghế đánh mẹ chồng

Bị cáo Đào Thị Thúy: Ảnh Lục Út

Sau khi cạn hai chai rượu, do say nên hai mẹ con nảy sinh mâu thuẫn, quay ra cãi vã, trách móc nhau. Thấy con dâu cãi hỗn, bà Rụ đã lao vào tát 2 cái vào mặt Thúy. Bị mẹ chồng tát, Thúy cầm chiếc ghế gỗ đánh liên tiếp vào mặt và ngực bà Rụ khiến bà bất tỉnh. Ngay sau đó, Thúy bỏ về nhà.

Thúy bị cơ quan công an bắt và khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Theo giám định, mức độ tổn hại sức khỏe của bà Rụ là 19%.

Ngày 22/7, TAND huyện Hòa An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đào Thị Thúy 30 tháng tù, cho hưởng án treo và buộc bị cáo bồi thường cho bà Rụ gần 13 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Uống hết hai chai rượu, con dâu dùng ghế đánh mẹ chồng