Ung thư phổi tái phát nam diễn viên Lê Bình bị liệt nửa người

Tuyết Nhung| 04/04/2019 07:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng thời gian đầu năm nay nghệ sĩ Lê Bình đã cảm thấy khỏe hơn sau khi điều trị ung thư và ông bắt đầu đi dự những sự kiện giải trí. Nhưng từ ngày 23/3 Lê Bình phải ngồi xe lăn và được bác sĩ tăng cường liều thuốc điều trị vì bệnh tái phát.

Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Trên màn ảnh, Lê Bình thường đóng vai người nông dân chất phác, người cha nghèo lam lũ.

Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện ung thư phổi từ tháng 4/2018 nhưng âm thầm điều trị. Ông đang điều trị theo chế độ ngoại trú, thỉnh thoảng vào viện truyền hóa chất chữa bệnh. Thời gian đầu sau chữa trị, Lê Bình trông khoẻ mạnh hơn, khác hẳn với vóc dáng tiều tuỵ trước đây.

Ung thư phổi tái phát nam diễn viên Lê Bình bị liệt nửa người

Hình ảnh tối 30/1, nghệ sĩ Lê Bình đến dự buổi ra mắt bộ phim 'Táo quậy' tại TP HCM. 

Sau đợt điều trị dài ngày, nam nghệ sĩ vui vẻ tham dự sự kiện ra mắt bộ phim 'Táo quậy' tại TP HCM, tối 30/1. Sự có mặt của ông khiến nhiều người thân, bạn bè cảm thấy vui mừng vì Lê Bình đã có thể đi lại bình thường.

Nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ, khoảng hai tuần nay ông nhập viện trở lại để điều trị căn bệnh ung thư phổi. Bác sĩ chẩn đoán tuỷ của nam nghệ sĩ bị phá hỏng hoàn toàn, khiến ông bị liệt nửa người phần dưới.

Ung thư phổi tái phát nam diễn viên Lê Bình bị liệt nửa người

Với niềm đam mê nghệ thuật, nam nghệ sĩ cố gắng làm việc, chạy show phù hợp để có tiền trang trải cuộc sống lẫn viện phí. 

Hiện Lê Bình phải ngồi xe lăn, hai chân sưng to, vệ sinh tại chỗ cũng khó khăn. Mọi sinh hoạt hằng ngày của ông đều cần có người thân chăm sóc. Dù tình trạng sức khoẻ có thể nguy hiểm tính mạng, nghệ sĩ Lê Bình vẫn giữ sự lạc quan và chấp nhận quy luật sinh tử: "Đây là điều không ai muốn nhưng cái gì đến sẽ đến. Các bác sĩ không hứa hẹn bởi còn nước còn tát".

Thời gian này, bác sĩ tăng cường liều thuốc cho Lê Bình nhằm ngăn ngừa tế bào ung thư di căn vào tuỷ nhưng có thể ảnh hưởng bao tử. Do đó, Lê Bình cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ. "Tôi chỉ cầu mong có thêm chút sức, hoàn thành những công việc cuối cùng, ra đi cũng thanh thản".

Ung thư phổi tái phát nam diễn viên Lê Bình bị liệt nửa người

Ung thư phổi tái phát nam diễn viên Lê Bình bị liệt nửa người

Vì muốn có được không gian thoáng mát hơn, nghệ sĩ Lê Bình xin phép nằm bên ngoài hành lang bệnh viện. 

Hiện người thân, đồng nghiệp thân thiết tích cực theo sát chăm sóc sức khỏe cho Lê Bình chứ không như tin đồn ông sống neo đơn. Chị Hân - con gái nghệ sĩ - cho biết gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất những vẫn mong Lê Bình lạc quan chống chọi căn bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ung thư phổi tái phát nam diễn viên Lê Bình bị liệt nửa người