Bảo tàng Lâm Đồng ứng dụng màn hình tương tác, làm mới trải nghiệm tham quan. Công nghệ giúp di sản trở nên sinh động, gần gũi hơn với công chúng.

Bảo tàng Lâm Đồng vừa đưa vào vận hành hệ thống 5 màn hình tương tác đa phương tiện, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động trưng bày.
Thời gian gần đây, nhiều du khách khi đến bảo tàng tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm công nghệ tương tác hiện đại, mang đến cảm giác khám phá mới mẻ và sinh động hơn.
Không chỉ đơn thuần là thiết bị hỗ trợ, những “kios thông minh” này đang góp phần định hình lại trải nghiệm tham quan theo hướng sinh động và cá nhân hóa hơn.

Ngay tại khu vực trưng bày chính, các màn hình được bố trí hợp lý, với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Chỉ cần vài thao tác chạm, khách tham quan có thể tiếp cận kho dữ liệu phong phú gồm hình ảnh, video, tư liệu số hóa liên quan đến từng hiện vật hoặc chủ đề.
Thay vì đọc thông tin tĩnh như trước, người xem giờ đây có thể chủ động khám phá nội dung theo cách riêng, từ đó tăng sự hứng thú và khả năng ghi nhớ.
Em Nguyễn Minh Khôi, học sinh Trường THCS Hải Ninh, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Trước đây đi bảo tàng em thấy hơi khó hiểu vì nhiều chữ nhưng lần này có màn hình cảm ứng, tụi em xem được video và hình ảnh nên dễ hiểu hơn nhiều. Em thích nhất là phần kể chuyện về các hiện vật, cảm giác như đang được ‘xem lại lịch sử".
Chị Mai Trang, du khách đến từ TP.HCM bày tỏ: “Tôi khá bất ngờ vì bảo tàng địa phương nhưng ứng dụng công nghệ rất tốt. Nhờ có màn hình tương tác, tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về từng hiện vật mà không cần hướng dẫn viên đi kèm".

Không chỉ mang lại sự mới mẻ cho khách tham quan trẻ tuổi, hệ thống này còn mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho toàn bộ không gian trưng bày.
Nhiều hiện vật quý hiếm, vốn hạn chế trưng bày trực tiếp vì yêu cầu bảo quản, nay có thể được “hiện diện” thông qua phiên bản số hóa với độ chi tiết cao.
Có thể thấy rằng, việc đầu tư này không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt mà còn nằm trong chiến lược dài hạn nhằm hiện đại hóa hoạt động bảo tàng.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc tích hợp công nghệ giúp bảo tàng bắt kịp xu hướng và tăng khả năng tiếp cận với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.
Khi đưa công nghệ vào không gian bảo tàng, người xem được chủ động khám phá, tương tác và lựa chọn thông tin, trải nghiệm tham quan trở nên gần gũi và có chiều sâu hơn.
Với bước đi này, Bảo tàng Lâm Đồng đang dần khẳng định hướng phát triển theo mô hình bảo tàng mở, nơi công nghệ và di sản song hành, tạo nên những giá trị mới trong việc bảo tồn và lan tỏa văn hóa địa phương.