Khoảng 200 cán bộ, công nhân tại Dự án The Win City (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) được phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Điểm nhấn của chương trình là ứng dụng mã QR để đánh giá hiệu quả tuyên truyền, hướng tới đổi mới công tác giáo dục pháp luật theo hướng thực chất.
Đổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số
Ngày 15/7, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, Công an xã Đức Hòa và Công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho khoảng 200 cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng Central đang làm việc tại Dự án The Win City, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.
.jpg)
Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT, phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông và khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.
Điểm nổi bật của chương trình là việc ứng dụng mã QR để khảo sát, đánh giá mức độ nhận thức của người tham dự trước và sau buổi tuyên truyền. Thông qua việc quét mã QR trả lời các câu hỏi về pháp luật giao thông, Ban Tổ chức có cơ sở đánh giá hiệu quả công tác giáo dục pháp luật bằng dữ liệu thực tế, đồng thời xác định những nội dung người dân còn hạn chế để tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, đây là cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, phương pháp tuyên truyền, đồng thời từng bước xây dựng mô hình giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.
Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật, các hướng dẫn viên của Công ty Honda Việt Nam đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Người tham gia được hướng dẫn tư thế lái xe đúng, kỹ năng quan sát, sử dụng phanh, vào cua, xử lý các tình huống nguy hiểm và thực hành trên sa hình, qua đó nâng cao khả năng điều khiển phương tiện trong điều kiện giao thông thực tế.
.jpg)
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, công tác bảo đảm TTATGT không chỉ dừng lại ở việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm mà cần lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Trong đó, giáo dục pháp luật kết hợp với nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn là giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông.
Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên mà còn tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong công tác bảo đảmTTATGT.
Đây cũng là mô hình tuyên truyền có nhiều điểm mới, kết hợp giữa giáo dục pháp luật, đào tạo kỹ năng thực hành và ứng dụng công nghệ số, hướng tới mục tiêu giảm tai nạn giao thông một cách bền vững trên phạm vi cả nước.