Chuyển động

Ukraine mất tiêm kích Mirage 2000 đầu tiên

Ngọc An 23/07/2025 - 12:09

Không quân Ukraine vừa xác nhận một tiêm kích Mirage 2000 do Pháp viện trợ đã gặp sự cố và rơi, phi công kịp nhảy dù thoát hiểm. Đây là chiếc Mirage 2000 đầu tiên mà Ukraine mất kể từ khi nhận các máy bay loại này từ Pháp hồi đầu tháng 2 năm nay.

“Vào tối 22/7/2025, trong khi thực hiện nhiệm vụ bay bằng tiêm kích Mirage 2000, máy bay gặp trục trặc thiết bị, phi công đã báo cáo sự cố với quản lý bay”- thông cáo của Không quân Ukraine nêu rõ.

tiem_kich-mirage.jpg
Tiêm kích Mirage 2000 Fighter

Mirage 2000 là dòng tiêm kích thứ ba mà Ukraine nhận viện trợ từ NATO, sau các tiêm kích F-16 do nhiều quốc gia châu Âu tặng và MiG-29 do các nước từng thuộc khối Hiệp ước Warsaw bàn giao.

Việc chuyển giao Mirage 2000 được công bố lần đầu vào tháng 6/2024. Trước khi chuyển giao, các máy bay này đã được Pháp nâng cấp nhiều hạng mục điện tử, đặc biệt là hệ thống tự vệ điện tử, nhằm hỗ trợ nhiệm vụ không đối đất hiệu quả hơn.

Mirage 2000 bắt đầu phục vụ Không quân Pháp năm 1984, muộn hơn 10 năm so với thời điểm quân đội Mỹ đưa tiêm kích thế hệ thứ tư vào biên chế. Nó được thiết kế làm đối trọng trực tiếp với F-16 cả trong Không quân Pháp và trên thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, tính năng bay của Mirage 2000 vẫn lép vế so với F-16, chủ yếu do sử dụng động cơ kém mạnh hơn. Trừ Hy Lạp, Mirage 2000 gần như không bán được cho các nước NATO. Người kế nhiệm của nó là Rafale cũng gặp khó khi cạnh tranh trên các thị trường nơi F-35A – tiêm kích thế hệ mới thay thế F-16 – hiện diện.

Một số ý kiến cho rằng Không quân Ukraine có thể đang quy các tổn thất tiêm kích, đặc biệt là F-16 và Mirage 2000, cho tai nạn thay vì bị bắn rơi trong chiến đấu, nhằm bảo vệ uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây và duy trì tinh thần quân đội.

Dù vậy, vẫn có khả năng những chiếc tiêm kích già cỗi này đã bị bắn hạ khi tham chiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ukraine mất tiêm kích Mirage 2000 đầu tiên