UBTVQH đề cử 3 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngọc Mai| 31/03/2021 15:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử để Quốc hội bầu cho chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

mien-nhiem.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Tiếp theo quy trình nhân sự tại Kỳ họp 11, chiều nay (31/3), sau khi thảo luận tại Đoàn, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiền.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy Quốc hội đã miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển.

454/459 đại biểu (94,58% tổng số đại biểu Quốc hội) bấm nút tán thành thông qua Nghị quyết miễn nhiệm đối với các Phó chủ tịch Quốc hội nêu trên.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng và ghi nhận bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

gioi-thieu-nhan-su-bau-phoc-chu-tich-quoc-hoi.jpg
Các ông: Nguyễn Đức Hải, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định (từ trái qua) được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Tiếp sau quy trình miễn nhiệm đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV thay thế các vị trí trên.

Theo đó, 3 nhân sự được giới thiệu gồm: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Các đại biểu sẽ thảo luận tại Đoàn trước khi bỏ phiếu kín bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội trong phiên làm việc sáng mai (1/4).

ong-man.jpeg
Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là Tiến sĩ Kinh tế. Trình độ Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn từng có hơn 10 năm (1981 - 1994) là cán bộ đoàn, giữ các chức vụ từ Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ.

Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, đến năm 2008 là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Năm 2011, ông là Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị thành phố Cần Thơ.

Năm 2015, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến naăm 2016 là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tháng 6/2017, ông Trần Thành Mẫn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

nguyen-khac-dinh.jpeg
Ông Nguyễn Khắc Định

Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3/1/1964, quê quán xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Tiến sĩ Luật học, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập Văn phòng Chính phủ, Trợ lý của Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 7/2016, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Tháng 10/2019, ông Định được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 13/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ông Nguyễn Khắc Định được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

nguyenduchai.jpeg
Ông Nguyễn Đứcc Hải

Ông Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 29/7/1961, quê quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV.

Ông Nguyễn Đức Hải từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

Tháng 2/2015, ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII.

Ngày 22/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa  XIV

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đức Hải được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBTVQH đề cử 3 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội