U23 Việt Nam đổ bộ Thái Lan, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á

Chí Tâm| 02/01/2020 06:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối ngày 1/1, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đến Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á.

Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo đã rút gọn danh sách U23 Việt Nam còn 25 cầu thủ. Hiện tại, Quang Hải đã bình phục chấn thương, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn chưa có đầy đủ lực lượng khi Thanh Thịnh và Đình Trọng vẫn phải tập riêng. Mặc dù vậy, theo các bác sĩ thì 2 cầu thủ có thể bình phục để dự VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đổ bộ Thái Lan, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á

U23 Việt Nam lên đường tham dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu kín với U23 Bahrain ở Bangkok vào ngày 3/1, sau trận đấu nói trên, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự giải theo đúng điều lệ của BTC. 

Ngày 6/1, đội sẽ di chuyển từ Bangkok xuống Buriram và đóng quân ở khách sạn Amari Buriram, cách sân thi đấu 500m và thi đấu tại đây 2 trận gặp UAE (10/1) và Jordan (13/1). Trận cuối vòng bảng gặp Triều Tiên sẽ diễn ra tại Bangkok, ngày 16/1.

Mục tiêu của cả đội là vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới việc giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

U23 Việt Nam đổ bộ Thái Lan, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á

Từ thành công ở SEA Games 30, các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin hướng đến VCK U23 châu Á 2020

Năm 2018, HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam đã "mở hàng" cho bóng đá Việt Nam khi tham dự U23 châu Á 2018, giải đấu chính thức đầu tiên của chiến lược gia người Hàn Quốc khi đến Việt Nam. Giải đấu đó, U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi lọt vào đến trận chung kết và giành ngôi Á quân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
U23 Việt Nam đổ bộ Thái Lan, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á